Cựu Thống đốc bang Rio bị kết án hơn 14 năm tù

Sergio Cabral- cựu Thống đốc bang Rio, vừa bị Tòa án Tối cao Brazil tuyên phạt mức án 14 năm 2 tháng tù vì tội tham nhũng, nhận hối lộ và rửa tiền.

Thống đốc bang Rio Sergio Cabral khi còn đương chức. Ảnh: AP

Theo cáo trạng, Sergio Cabral, 54 tuổi, bị buộc tội đã nhận hối lộ 2,7 triệu real (khoảng 824 nghìn USD) từ nhà thầu khi thực hiện dự án khu liên hợp hóa dầu Rio - Comperj, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petrobras làm tổng thầu.

Ngoài tội danh trên, hiện cựu thống đốc Sergio Cabral cũng đang phải đối mặt với hàng chục tội danh khác, và dự kiến mức án phạt tù sẽ còn tăng cao hơn nữa trong những phiên xét xử tiếp theo.

Một thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil cho biết, Sergio Cabral sẽ phải thụ án ngay sau khi tòa ra phán quyết, bởi sẽ là "một sự sỉ nhục" nếu một người làm giầu bất chính lại vẫn được tự do như bao người khác. "Thật không thể chấp nhận được. Nếu ai cũng nhân danh chính quyền để làm giầu cho bản thân thì đất nước này chắc chắn sẽ ngày càng nghèo đi. Người dân thì làm việc cật lực, đóng thuế đầy đủ để đất nước phát triển, nhưng những quan chức, đại diện cho dân, thì lại tìm mọi cách bòn rút tiền thuế của dân để làm giầu bất chính. Pháp luật phải trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân sai phạm này, không có nhân nhượng, phân biệt", vị thẩm phán này gay gắt nói.

Nhật Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/cuu-thong-doc-bang-rio-bi-ket-an-hon-14-nam-tu_t114c52n120372