Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines lĩnh án tử hình

Hai bị cáo Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình trong vụ tham nhũng tại Vinashinlines.

Giang Kim Đạt tại phiên tòa ngày 22.2. Ảnh Đức Việt.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 22.2, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội đã chính thức đưa ra phán quyết về mức án đối với các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xử vụ đại án tham nhũng của Giang Kim Đạt tại Tổng công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Theo đó, 3 bị cáo truy tố tội tham ô, gồm: Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines bị tuyên tử hình; Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Vinashinlines, bị tuyên tử hình; Trần Văn Khương, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines, bị tuyên chung thân.

Riêng bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của bị cáo Giang Kim Đạt, bị truy tố về tội Rửa tiền chịu mức án 12 năm tù.

Đáng chú ý, phần lớn các mức án này đều cao hơn so với mức mà VKSND TP Hà Nội đề nghị trước đó. Ngày 18.2, VKSND đề nghị bị cáo Giang Kim Đạt chịu án tử hình, bị cáo Trần Văn Liêm chung thân, bị cáo Trần Văn Khương 20 năm tù giam và bị cáo Giang Văn Hiển 8-9 năm tù giam.

Sau khi được HĐXX cho các bị cáo lần lượt nói lời sau cùng, cả Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm, Trần Văn Khương đều mong muốn HĐXX xem xét lại hồ sơ vụ án để đưa ra quyết định công tâm. Riêng bị cáo Giang Văn Hiển nhấn mạnh: “Tôi không bao giờ giáo dục con đi lấy tiền của nhà nước, tôi không bao giờ lấy bất cứ sợi chỉ nào của nhân dân. Tôi không rửa tiền”.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn để hưởng số tiền chênh lệch giá, tiền hoa hồng trong việc mua bán, cho thuê tàu. Liêm giữ vai trò chính, Đạt giữ vai trò giúp sức tích cực, Khương là đồng phạm nên cấu thành tội Tham ô tài sản. Hành vi của Giang Văn Hiển phạm tội Rửa tiền, cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Tại phiên tòa các bị cáo không nhận tội. Tuy nhiên căn cứ vào lời khai tại tòa, tại cơ quan điều tra và căn cứ toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo đã phạm tội như trong cáo trạng đã nêu. Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt hai bị cáo Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt lĩnh án tử hình về tội Tham ô tài sản; bị cáo Trần Văn Khương lĩnh án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và bị cáo Giang Văn Hiển lĩnh án 12 năm tù về tội Rửa tiền. Đồng thời Tòa yêu cầu các bị cáo trả lại hơn 260 tỷ đồng cho Vinashin.

Cáo trạng của cơ quan tố tụng làm rõ, thời gian lãnh đạo Vinashinelines, Trần Văn Liêm và thuộc cấp đã thực hiện thỏa thuận với đối tác để nhận hoa hồng trong việc mua tàu, cho thuê tàu… để bỏ ngoài sổ sách khoảng 260 tỉ đồng.

Để nhận số tiền này, bị cáo Giang Văn Hiển - bố đẻ của Giang Kim Đạt - đã mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng. Các đối tác của Vinashinelines đã 92 lần chuyển tiền vào các tài khoản. Ngoài việc chia chác tiền mặt, các bị cáo còn sử dụng tiền để ngoài sổ sách kế toán của Vinashinelines mua bất động sản, sắm phương tiện cá nhân đắt tiền.

Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/cuu-tong-giam-doc-vinashinlines-linh-an-tu-hinh-640650.bld