Cựu Tổng thống bị cáo buộc cầm đầu tham nhũng

Trong buổi họp báo diễn ra hôm 14/9, Viện Kiểm sát Tối cao Brazil đã "nói toạc móng heo" cho bàn dân thiên hạ biết khi khẳng định cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (nhiệm kỳ 2003 - 2010) đóng vai trò là "lãnh tụ tối cao" đối với hệ thống tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brazil (Petrobras).

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh: Internet

Đồng thời, Viện Kiểm sát cũng chuyển luôn toàn bộ hồ sơ vụ bê bối này cho thẩm phán Sergio Moro để tiếp tục xem xét có hay không truy tố cựu Tổng thống Lula da Silva về tội tham nhũng, rửa tiền.

Viện Kiểm sát cho biết, trong vụ bê bối tham nhũng xảy ra tại Petrobras, cựu Tổng thống Lula da Silva "đóng vai trò nhân vật trung tâm". Trong khi đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Deltan Dallagnol thì lại ví von ông Lula da Silva như một "lãnh tụ tối cao" điều hành mọi hoạt động tham nhũng, hối lộ, làm vai trò kết nối quan trọng giữa Petrobras với các quan chức biến chất.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát Deltan Dallagnol, mạng lưới tham nhũng không chỉ giới hạn trong khuôn khổ Petrobras, mà nó còn liên quan, dính líu tới nhiều bộ, ngành khác của Brazil, như Tập đoàn Điện lực Brazil (Eletrobras), Bộ Kế hoạch và Y tế, Ngân hàng Nhà nước Caixa Economica và nhiều đơn vị, tổ chức thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương tới địa phương.

"Nếu không có những quyết định "tối thượng" của ông Lula da Silva, mạng lưới tham nhũng ở Petrobras không thể tồn tại được. Ông Lula da Silva như thể đứng trên đỉnh một kim tự tháp và điều hành từ trên xuống dưới trong hệ thống tham nhũng hình kim tự tháp đó", ông Deltan Dallagnol nhấn mạnh.

Viện Kiểm sát Brazil khẳng định, trong vụ bê bối mang tính "lịch sử" xảy ra tại Petrobras, ông Lula da Silva nhận được ít nhất 3,7 triệu real (khoảng 1,1 triệu USD) mà Petrobras dùng để "cảm ơn" vì đã tạo ra những kết nối giúp Petrobras thực hiện những chiến dịch hối lộ "khủng" cho hàng loạt quan chức, chính trị gia, nghị sĩ…

Ngay cả một doanh nghiệp tưởng chừng như rất nhỏ là Công ty Xây dựng OAS, một trong những "đối tác" chính liên quan đến vụ bê bối tham nhũng ở Petrobras, cũng rất "biết điều" khi tự nguyện sửa chữa miễn phí ngôi nhà riêng của ông Lula da Silva. Về vụ sửa chữa miễn phí này, không thể nói ông Lula da Silva không biết, bởi vì nó diễn ra ngay tại nhà riêng của gia đình ông. Vậy mà, trên trang mạng xã hội Facebook, ông Lula da Silva vẫn chối bỏ mọi cáo buộc và đưa ra một loạt giấy tờ khẳng định sự vô can của mình trong vụ sửa chữa nhà. "Thế nhưng, càng đưa mấy thứ giấy tờ đó ra càng thể hiện ông biết rất rõ việc sửa nhà riêng được miễn phí như thế nào. Nhưng ông vẫn cãi. Thật lạ" - Viện trưởng Viện Kiểm sát Brazil bình luận.

Trả lời về thông tin 1 công ty tư nhân cho rằng, cơ quan tư pháp đang cố tình "chơi" cựu Tổng thống, Viện trưởng Viện Kiểm sát Brazil nhấn mạnh: "Chúng tôi ở đây không phải là để phán xét Chính phủ tốt hay xấu, Chính phủ đã làm hay chưa làm được gì cho người dân Brazil. Vai trò và nghĩa vụ của chúng tôi là khám phá, điều tra các vụ bê bối tham nhũng, rửa tiền và thu nhập các chứng cứ của những cá nhân sai phạm, bằng mọi biện pháp mà luật pháp cho phép. Trong vụ bê bối ở Petrobras, chúng tôi có trong tay những bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Lula da Silva không chỉ bị cáo buộc làm giầu bất chính từ các hành vi tham nhũng, mà còn bị cáo buộc là đóng vai trò trung tâm trong vụ bê bối tham nhũng quá khủng khiếp ở Petrobras".

Viện trưởng Viện Kiểm sát Brazil cũng nhắc lại, không phải đến lúc này ông Lula da Silva mới bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền.

Ngay từ ngày 27/8 mới đây, cơ quan tư pháp Brazil đã đưa ra lời buộc tội cựu Tổng thống Lula da Silva vì hành vi tham nhũng trong vụ bê bối ở Petrobras.

Ngay cả vợ của cựu Tổng thống, bà Marisa Leticia Lula, và 6 người khác, trong đó có Leo Pinheiro - cựu Giám đốc Công ty Xây dựng OAS và Paulo Okamoto - Chủ tịch Học viện Lula, cũng đã bị cơ quan tư pháp tống đạt quyết định giám sát vì liên quan đến vụ bê bối này.

Cũng theo Viện Kiểm sát Brazil, tính đến thời điểm này, ông Lula da Silva, 70 tuổi, cựu Tổng thống Brazil nhiệm kỳ 2003 - 2010, là tâm điểm của ít nhất 3 cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối tham nhũng xảy ra tại Petrobras, với số tiền liên quan khoảng 2 tỷ USD. Hàng chục quan chức, chính trị gia, nghị sĩ cùng hàng chục tập đoàn, công ty, đơn vị trực thuộc Chính phủ dính líu tới vụ bê bối Petrobras. Ngày 29/7 vừa qua, cựu Tổng thống Lula da Silva đã bị cơ quan tư pháp Brazil áp dụng lệnh giám sát và buộc phải có mặt trước tòa bất cứ khi nào có lệnh triệu tập.

Phản ứng trước cáo buộc của Viện Kiểm sát Brazil cho rằng ông Lula da Silva là người cầm đầu hệ thống tham nhũng ở Petrobras, ông Cristiano Zanin Marins - luật sư riêng của ông Lula da Silva, cho rằng, mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát Brazil chỉ là "trò đùa chính trị", đồng thời khẳng định những lời cáo buộc của Viện trưởng Deltan Dallagnol là vô căn cứ, là "vở kịch chính trị tệ hại nhất từ trước tới nay".

"Những lời cáo buộc của Viện trưởng Viện Kiểm sát đích thị là một câu chuyện viễn tưởng. Thế nên, mọi lời cáo buộc của Viện trưởng hay của cơ quan tư pháp Brazil mà không đưa ra được bằng chứng thì không khác gì là một hành vi xúc phạm tới cựu Tổng thống. Họ đang cố tình áp đặt một lời kết tội không có cơ sở và bất hợp pháp nhằm vào thân chủ của chúng tôi, cựu Tổng thống Lula da Silva, chỉ với mục đích nhằm ngăn cản thân chủ của chúng tôi tiếp tục ứng cử Tổng thống vào năm 2018. Vẫn còn rất nhiều người dân Brazil ủng hộ ông Lula da Silva, nhưng họ thì đang cố tình ngăn chặn ông đáp ứng lại nguyện vọng của đa số cử tri, như vậy là họ đang cố tình đi ngược lại mong muốn của đa số cử tri, và điều đó càng thể hiện họ đang "đuối sức" trong cuộc chạy đua chức Tổng thống với ông Lula da Silva", luật sư riêng của cựu Tổng thống nhấn mạnh.

Nhật Minh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/cuu-tong-thong-bi-cao-buoc-cam-dau-tham-nhung_t114c52n109276