Đá 7 vòng quân bầu Đức có điểm bằng cả mùa trước

Số trận thắng sân khách của HAGL ở V-League 2017 sau 7 vòng đã bằng tổng số trận thắng sân khách của cả mùa trước cộng lại.

HAGL đã khép lại 2 mùa giải gần đây đều trong cảnh toát mồ hôi trụ hạng. Mùa giải 2015, họ xếp thứ 13, hơn đội xuống hạng Đồng Tháp đúng 3 điểm. Mùa giải năm ngoái, tình hình khá hơn một chút khi đoàn quân nhà bầu Đức xếp thứ 12 với 30 điểm có được sau 9 trận thắng, 3 trận hòa, còn lại là 14 trận thua.

HAGL đang thể hiện một bộ mặt khác so với 2 mùa bóng trước đó (Ảnh: Hùng Linh)

Cả mùa giải, đội bóng phố Núi chỉ có được 2 chiến thắng duy nhất trên sân khách. Đó là trận thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ở ngày khai mạc giải và trận thắng Long An 3-1 vòng 21. Thế mà thành tích ấy còn tốt hơn mùa giải đầu tên Công Phượng đá V-League.

Năm 2015, HAGL chỉ có được chiến thắng duy nhất trên sân khách - trận thắng 2-1 trước Đồng Nai ở trận cầu được coi là “chung kết ngược”, định đoạt tấm vé trụ hạng của 2 đội.

Mùa giải năm nay, tưởng như HAGL sẽ khó mà cải thiện thành tích khi khởi đầu tệ hại nhất lịch sử. Thế nhưng thật bất ngờ, họ có 3 chiến thắng liên tiếp kể từ vòng 5 và 2 trong số đó diễn ra trên sân khách. Nghĩa là 7 vòng đã qua, HAGL có 4 trận thi đấu trên sân khách, họ đã giành chiến thắng bẳng cả số trận thắng sân khách mùa giải năm ngoái.

HAGL lần đầu đánh bại B.Bình Dương trên sân Gò Đậu sau 2 mùa chỉ biết thua "sấp mặt"

Không những vậy, những Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn còn san bằng kỷ lục của những tiền bối HAGL thời Kiatisak đại náo V-League. Đó là giành chiến thắng 3 trận liền mà không để thủng lưới.

Năm 2004, trên hành trình bảo vệ ngôi vương, HAGL đã đánh bại Thể Công 1-0 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5, sau đó hạ Ngân hàng Đông Á Thép Pomina 2-0 trên sân nhà Pleiku và tiếp tục đánh bại B.Bình Dương 1-0 ở vòng 7.

13 năm sau, cũng trong 3 vòng đấu kể trên, HAGL của thế hệ Công Phượng đã làm được điều tương tự, thậm chí ấn tượng hơn khi ghi được tới 7 bàn thắng.

Cũng bởi vậy, bầu Đức mới được dịp hả hê nói: “Chỉ 2 năm nữa thôi, khi lứa trẻ này thực sự trưởng thành, Tuấn Anh bình phục chấn thương và Xuân Trường trở về từ Hàn Quốc, tôi nghĩ sẽ không đội bóng nào địch lại HAGL”.

>>> Đọc thêm: Lên núi đấu Công Phượng, Công Vinh 2 lần nhận trái đắng

Tiểu Hàn

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/da-7-vong-quan-bau-duc-co-diem-bang-ca-mua-truoc-d307101.html