Đả bại Thái Lan, Yokohama vô địch giải U21 quốc tế

Pha ghi bàn duy nhất của Keitaishii phút 87 giúp đội bóng trẻ Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết tối 27/12.

U21 Yokohama ăn mừng bàn thắng trong trận chung kết. Ảnh: Thanh Niên

Trận chung kết giải U21 quốc tế tại TP HCM diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao. Hai đội tấn công thiếu sắc nét, trận đấu bị phá vụn bởi những pha phạm lỗi liên tục. Rất nhiều lần cầu thủ hai đội nằm trên sân đau đớn, trong khi số cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng thì vô cùng hiếm hoi.

Trong suốt hiệp một, trận đấu chỉ có một tình huống nguy hiểm, đến từ pha xử lý bất ngờ của Kosuke Saito ở phút 36. Số 10 của Yokohama tung dứt điểm ở ngay sát vạch 16m50, bóng đi hình cầu vồng qua tầm kiểm soát của thủ thành Songsangchan rồi dội xà ngang ra ngoài.

Hiệp hai diễn ra buồn tẻ hơn, nhưng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn ba phút thi Yokohama có bàn mở tỷ số. Shiryuito bật cao đánh đầu sau quả đá phạt của Takehiro Hatori, bóng đập đất. Rất nhanh, Keitaishii băng vào đánh đầu nối thành bàn thắng quyết định trận đấu.

Chức vô địch này giúp Yokohama giành 12.000 đôla tiền thưởng. Thái Lan đứng thứ hai được 7.000 đôla, trong khi HAGL giành vị trí thứ ba. Đội bóng phố núi cũng được nhận giải phong cách.

Đứng đầu danh sách ghi bàn là Samphaori của Thái Lan và Văn Toàn. Tiền đạo của HAGL cũng được trao giải cầu thủ ấn tượng nhất. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc thuộc về Takehiro Hattori.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/da-bai-thai-lan-yokohama-vo-dich-giai-u21-quoc-te-post183961.html