Đã chọn được mẫu thiết kế cho 3 bộ tem Tết

(ICTPress) - Hội đồng chấm thi mẫu thiết kế tem Tết đã chọn được các mẫu thiết kế tem bưu chính “Tết Mậu Tuất” 2018, “Tết Kỷ Hợi” 2019 và “Tết Canh Tý” 2020.

(ICTPress) - Hội đồng chấm thi mẫu thiết kế tem Tết đã chọn được các mẫu thiết kế tem bưu chính “Tết Mậu Tuất” 2018, “Tết Kỷ Hợi” 2019 và “Tết Canh Tý” 2020.

Ngày 11/7/2017, Hội đồng chấm thi mẫu thiết kế tem Tết do Bộ TT&TT chủ trì đã tổ chức họp chấm tem Tết. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp.

Hội đồng chấm thi thiết kế mẫu tem Tết

Thực hiện quyết định số 1295/QĐ-BTTTT ngày 5/8/2015 của Bộ TT&TT về việc ban hành chương trình phát hành tem Bưu chính năm 2017, trong đó có bộ tem “Tết Mậu Tuất” gồm 02 mẫu sẽ được phát hành trong năm 2017, đồng thời để triển khai thiết kế bộ tem này, kết hợp lựa chọn phong cách thiết kế tem Tết cho các năm tiếp theo và thực hiện chủ trương từng bước xã hội hóa công tác thiết kế mẫu tem, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) đã tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu Tem Tết từ ngày 26/9/2016 đến ngày 25/2/2017. Chủ đề cuộc thi là “Nét dân gian trên tem Tết”.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 14 họa sĩ đăng ký dự thi. Mỗi họa sĩ tham gia dự thi thiết kế ít nhất 03 phương án cho 03 bộ tem. Mỗi bộ tem có 02 mẫu. Khuôn khổ tem là hình vuông (37 x 37 (mm)) hoặc chữ nhật 43 x 32 (mm). Trên mẫu thiết kế tem nhất thiết phải có các chữ: Việt Nam, Bưu chính, tên mẫu tem, giá mặt tem là 3000 đồng và 10.500 đồng.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận tác phẩm dự thi của 12 họa sĩ tham gia. Số tác phẩm dự thi đưa vào chấm thi gồm 33 mẫu tem của 11 họa sĩ, gồm: 11 bộ mẫu thiết kế tem Tết Mậu Tuất; 11 bộ mẫu thiết kế tem Tết Kỷ Hợi; 11 bộ mẫu thiết kế tem Tết Canh Tý. Các mẫu thiết kế dự thi được họa sĩ dựa trên phong cách dân gian thiết kế theo hướng sử dụng nét cách điệu, mảng màu, khắc gỗ, trổ giấy, thổ cẩm thể hiện các linh vật theo từng con giáp một cách tươi sáng, vui vẻ.

Để đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác, công bằng và khoa học và theo đề xuất của Tổng công ty BĐVN, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 về việc thành lập Hội đồng chấm thi thiết kế mẫu tem Tết. Thành phần Hội đồng chấm thi gồm đại diện Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia, Tổng công ty BĐVN, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Tem Việt Nam. Hội đồng chấm thi có Tổ giúp việc gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Bưu chính - Bộ TT&TT, Ban Tem Bưu chính - Tổng công ty BĐVN.

Hội đồng chấm thi đã thông qua tiêu chí chấm thi là bám sát diễn đạt rõ nội dung chủ đề; bố cục chặt chẽ; có sự tìm tòi phong cách mới lạ, sáng tạo. Hội đồng chấm thi theo nguyên tắc chấm theo từng năm qua 3 vòng theo hình thức bỏ phiếu kín. Mỗi thành viên lựa chọn tối đa 5 mẫu thiết kế tem.

Các mẫu tem Tết được trưng bày

Kết quả chấm thi mẫu bộ tem Tết Mậu Tuất, họa sĩ Phạm Hà Hải đạt điểm cao nhất, tiếp theo là họa sĩ Vương Anh Dũng - Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Các mẫu thiết kế bộ tem Tết Kỷ Hợi của họa sĩ Trần Thế Vinh đã đạt điểm cao nhất, tiếp theo là các mẫu thiết kế của họa sĩ Trần Lưu Tuấn (42 Yết Kiêu, Hà Nội). Các mẫu thiết kế bộ tem Tết Canh Tý của họa sĩ Phạm Hà Hải, đạt điểm cao nhất, tiếp theo là các mẫu thuộc bộ tem của họa sĩ Vương Anh Dũng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng chấm thi cho biết trên thế giới đã có khoảng hơn 70 nước nước phát hành tem Tết nhưng theo lịch dương. Việt Nam phát hành tem Tết theo âm lịch thể hiện con giáp của năm, và thể hiện những nét riêng của Tết cổ truyền Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tỵ, Cố vấn Hội tem Việt Nam cho biết, Tem Tết Việt Nam đã phát hành tem Tết qua hai chu ký con giá. Các mẫu tem Tết đều được tuyển chọn qua các cuộc thi mẫu thiết kế tem Tết và cuộc thi năm nay khởi động cho chu kỳ con giáo thứ 3. Điều này rất khó khăn cho họa sĩ trong thiết kế để đạt được những nét mới, mà vẫn mang được những nét truyền thống của Tết Việt Nam. Tuy nhiên, ông Tỵ cũng đánh giá các mẫu tem dự thi năm nay có những nét chấm phá, những cách thể hiện mới mà vẫn thể hiện được những nét truyền thống của Tết Việt. Hội đồng chấm thi đã phải rất suy nghĩ, cân nhắc.

Hội đồng chấm thi cũng nhất trí sẽ đưa các bộ tem đạt giải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT&TT và Tổng Công ty BĐVN để lấy ý kiến công chúng về vấn đề bản quyền.

Tết Nguyên đán - lễ hội cổ truyền lớn nhất và lâu đời nhất, là nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc dân tộc và phong tục tập quán của người dân Việt Nam.

Hàng năm, Bộ TT&TT thường ký phát hành bộ tem Tết gồm 2 mẫu. Tem Tết luôn được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, nhất là các nước có truyền thống đón Tết cổ truyền. Tem Tết nằm trong chu kỳ các bộ tem giới thiệu 12 con Giáp bắt đầu từ năm 1993 và được phát hành chào đón năm mới, như lời cầu chúc tân xuân, an lành và hạnh phúc cho mọi nhà.

Để lựa chọn được những bộ tem Tết đẹp về màu sắc, phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức, Tổng công ty BĐVN đã tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu về tem Tết vào các năm 1996, 2005. Kết quả là đã có được những bộ tem Tết đồng nhất về phong cách thể hiện, các con vật được được thể hiện trên tem mang đậm màu sắc của các dòng tranh truyền thống dân gian như tranh Đông Hồ, Hàng Trống, khắc gỗ, trổ giấy, cắt giấy…

Minh Anh

Nguồn ICTPress: http://ictpress.vn/chuyen-dong-nganh/da-chon-duoc-mau-thiet-ke-cho-3-bo-tem-tet