Đa dạng các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn

Sáng nay 15/12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình họp báo về các hoạt động “Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn” (1/1/1997 – 1/1/2017).

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng cho biết: “Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng mong muốn phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình của trung ương, địa phương và các tỉnh bạn sẽ đồng hành cùng tỉnh trong quá trình giới thiệu, quảng bá về đất và người Bắc Kạn, về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, cũng như thông tin rộng rãi tới nhân dân cả nước về các hoạt động kỷ niệm sự kiện này.

Toàn cảnh buổi họp báo về các hoạt động "Kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn"

Ngày 6/11/1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Kạn chính thức được tái lập và đi vào hoạt động. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới của Bắc Kạn trên con đường xây dựng và phát triển.

Sau 20 năm, từ một tỉnh khó khăn, kinh tế chậm phát triển, Bắc Kạn đến nay đã chuyển mình vươn lên với nhiều đổi thay. Đến nay, tỉnh có 1 thành phố và 7 huyện với 122 xã, phường và thị trấn. Dân số toàn tỉnh đạt trên 30 vạn người với 7 dân tộc cùng sinh sống.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm qua tăng 11,5%/năm. Trong năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.280 USD (tăng gần 15 lần so với năm 1997). Thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 19,8%/năm riêng năm 2016, mức thu tăng 31 lần so với năm 1997.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, hoạt động văn nghệ, thể thao và các lĩnh vực xã hội khác từng bước được chăm lo, phát triển.

Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm nghèo được quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm trên 4%, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh từng bước được cải thiện, nâng cao.

Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được mở rộng. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

20 năm tái lập tỉnh là một mốc son, đánh dấu thành tựu đổi mới của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Để chào mừng sự kiện có ý nghĩa trọng đại này, tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo.

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ: “Bắc Kạn là một trong những căn cứ địa cách mạng trước đây, hiện giờ vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn, tôi mong các cơ quan báo chí dành nhiều thời gian tìm hiểu sâu về Bắc Kạn, giới thiệu những thành tựu đạt được 20 năm qua, những chủ trương chính sách mới nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng thế mạnh của tỉnh như du lịch, văn hóa, đặc sản của địa phương...”.

Các hoạt động kỷ niệm "20 năm Ngày tái lập tỉnh Bắc Kạn" (1/1/1997 - 1/1/2017)

1. Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhất diễn ra vào lúc 19 giờ tối 29/12/2016 tại Nhà văn hóa tỉnh.

2. Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Bắc Kạn – 20 năm chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển” khai mạc vào lúc 8 giờ này 29/12/2016 tại Hội trường lớn trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn.

3. Triển lãm ảnh “Bắc Kạn – 20 năm xây dựng và phát triển từ 26/12/2016 đến 30/12/2016. Lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 26/12/2016 tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn.

4. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” (từ 29/12/2016 đến 2/1/2017) tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày 29/12/2016.

5. Đêm nhạc Nông Văn Nhủng diễn ra vào lúc 19 giờ 30 tối tối 15/12 tại Rạp Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

6. Giải Bóng đá Thanh niên tỉnh Bắc Kạn khai mạc vào lúc 15 giờ ngày 16/12 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn. Giải kéo dài đến ngày 22/12/2016.

7. Giải Bóng chuyền hơi trung – cao tuổi tỉnh Bắc Kạn từ ngày 23/12 đến 26/12 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 23/12.

Thủ tướng dự kỷ niệm 20 năm thành lập trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

(HNMO) - Sáng 13-12, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1996-2016) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/857908/da-dang-cac-hoat-dong-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-bac-kan