Đã đến lúc Pep Guardiola phải học hỏi Luis Enrique

Trong khi Pep Guardiola đang gặp khó tại Manchester City thì Barcelona vẫn duy trì được sự ổn định cần thiết. Vậy điều gì khiến lối chơi của Pep dần bị gọi là "hết thời" trong khi Luis Enrique vẫn giữ được cho Barca lối chơi thành công?

Luis Enrique có thể coi là người thừa kế di sản của Pep Guardiola. Không chỉ về mặt con người, cả phong cách thi đấu và triết lý của Pep vẫn còn thấm đẫm ở Barca. Tuy nhiên, Guardiola đang loay hoay ở Man City với triết lý năm này qua năm khác không có nhiều thay đổi thì Luis Enrique vẫn giữ cho đội bóng xứ Catalan lối chơi ổn định.

Đã đến lúc Pep Guardiola phải học hỏi Luis Enrique.

Bỏ qua sự khác biệt về mặt con người hay môi trường, ngay chính lối đá của Barcelona dưới thời hai chiến lược gia đã có sự khác biệt rất lớn. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất giúp Luis Enrique tiếp tục giúp Barcelona duy trì sự ổn định, trong khi lối chơi của Pep Guardiola dần bị các đối thủ nhìn ra và hóa giải.

Khác nhau ở trực diện

Yaya Toure từng thừa nhận Pep Guardiola phát bực với các cầu thủ Man City khi yêu cầu họ phải chơi trực diện hơn. Chính bản thân Pep từng thừa nhận nổi cáu với học trò vì... chuyền quá nhiều, khi chiến lược gia 45 tuổi không muốn Man City dùng chiến thuật gắn liền với tên tuổi của ông. Đó là việc dùng những đường chuyền để kéo dãn đội hình đối thủ, sau đó bất ngờ chuyển hướng đánh vào nơi yếu nhất trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Luis Enrique và Pep Guardiola là tính trực diện. Chính Andres Iniesta từng thừa nhận dưới thời Pep Guardiola, Barca chủ trương theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng để áp đảo đối thủ, trong khi Luis Enrique sẵn sàng cho Barca thi đấu phản công nhiều hơn nếu cảm thấy cần thiết.

Việc triển khai bóng dưới thời hai chiến lược gia cũng khác nhau. Pep Guardiola luôn chủ trương phát triển bóng theo chiều dọc với hướng trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền đạo. Trong khi đó, Luis Enrique thường ưu tiên phát triển ra hai biên với phương án trung vệ, hậu vệ cánh và cầu thủ chạy cánh.

Điểm khác biệt cơ bản đó khiến lối chơi của Barcelona dù triết lý không khác là bao nhưng lại mang đến phong cách khác hẳn. Dưới thời Pep Guardiola, Lionel Messi thi đấu trong vai trò "số 9 ảo". Những cầu thủ tấn công ở hai biên chỉ có nhiệm vụ kéo dãn hàng phòng ngự đối phương để tạo khoảng trống cho những cầu thủ trung tâm, hoặc cho hậu vệ cánh băng lên như cách của Dani Alves trước kia.

Guardiola đang lạc lối về chiến thuật ở Premier League.

Thierry Henry thừa nhận khi làm việc với Pep, những cầu thủ tấn công biên như thể "người thừa". Họ ít khi được di chuyển vào trong với những pha rê bóng hay để tìm cơ hội làm bàn, thay vào đó là thường xuyên phải chịu trách nhiệm di chuyển để thu hút hậu vệ biên của đối phương nhằm tạo khoảng trống cho các đồng đội khai thác "vùng nách" nơi hàng phòng ngự.

Qua thời gian, lối chơi phát triển theo chiều dọc sân với hướng tấn công trung lộ của Pep bị các đối thủ nghiên cứu phá giải. Những đội bóng gặp Pep giờ thường bo chặt khu trung lộ và các cầu thủ không dễ bị kéo ra biên. Chiến lược gia này cũng nhìn ra điều đó nên đề nghị các cầu thủ đánh biên của Man City như Sterling thi đấu trực diện hơn, được phép xử lý cá nhân hơn và tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Luis Enrique đã làm điều đó từ hai năm nay ở Barcelona. Với Luis Suarez thi đấu ở vị trí trung phong, Messi và Neymar được kéo sang hai biên. Từ đó, lối chơi tấn công của Barcelona không phụ thuộc quá nhiều vào những tiền vệ tổ chức ở trung tâm khi Messi hay Neymar vừa có tác dụng kéo dãn hàng phòng ngự đối phương, vừa có thể tạo ra nguy hiểm bằng cách tự mình đột phá rồi ghi bàn.

Bỏ qua mặt con người, lối chơi đó được đánh giá là trực diện và hiệu quả hơn hẳn so với "bài" cũ của Pep Guardiola, khi những cầu thủ chạy cánh có thể uy hiếp đối thủ một cách trực tiếp, thay vì chỉ làm nhiệm vụ hút người. Giờ đây, ông cũng đang chuyển sang cách chơi đó nhưng chưa hiệu quả khi thiếu đi những cá nhân có thể gây đột biến từ hai cánh.

Như Đạt (Theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/da-den-luc-pep-guardiola-phai-hoc-hoi-luis-enrique-172-151474.html