Đà Lạt: Nhiều người “khóc ròng” vì vé số giả

Chiều nay (5/8), nhiều người bán vé số dạo tại TP.Đà Lạt đã phản ánh việc bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả với giá trị lớn.

Những tờ vé số bị nghi làm giả.

Theo phản ánh của vợ chồng bà Lưu Thị Nhường và ông Nguyễn Tùng Lâm (tạm trú đường Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt), vào ngày 4/8, bà Nhường đi bán vé số tại khu vực bùng binh Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng thì có một người đàn ông hỏi đổi vé số trúng thưởng.

Người đàn ông này đưa ra 3 tờ vé “Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu” phát hành ngày 30/7/2013, loại 7E, số 161483. Đối chiếu với kết quả quay thưởng, tờ vé này trúng giải Năm (4 chữ số 1483) trị giá 1 triệu đồng/vé, vì vậy, bà Nhường đã đổi 3 tờ vé này cho khách. Tuy nhiên, khi mang 3 tờ vé đổi cho đại lý thì đại lý nói là vé giả.

Những tờ vé số bị nghi làm giả.

Mắt thường khó phân biệt vé thật và giả (phải).

Theo tìm hiểu, ngoài vợ chồng bà Nhường, nhiều trường hợp khác cũng gặp cảnh tương tự, trong đó có một cụ ông bị lừa đổi 6 tờ (mất 6 triệu đồng). Một số đại lý vé số ở khu vực trung tâm TP Đà Lạt cho biết, người bán vé số dạo đã mang đến hàng chục tờ vé số loại này.

Trao đổi qua điện thoại, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết sẽ thu thập thông tin để có kết luận những vé này là thật hay giả.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/da-lat-nhieu-nguoi-khoc-rong-vi-ve-so-gia-c4a107465.html