Đã liên lạc được với 7 ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển

Nói chuyện qua điện thoại với nguời thân, anh Lâm cho biết anh và 6 thuyền viên khác vẫn khỏe mạnh và trên tàu hàng Philippines chờ về nuước.

Sau sáu ngày không liên lạc được với 7 thuyền viên mất tích, đến tối ngày 9/7, gia đình các thuyền viên tàu QB 3917TS (Quảng Bình) đã nói chuyện được với các các thuyền viên qua điện thoại.

Tàu cá QB 3917TS trước khi ra khơi và bị đâm chìm.

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật Plus, chị Trịnh Thị Hà (vợ thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm) cho biết: “Khoảng 18h ngày 9/7, gia đình tôi đã nhận được điện thoại của chồng tôi từ Phipilpines gọi về. Cả gia đình tôi và các gia đình thuyền viên khác vui lắm chú à. Anh Lâm điện về thông báo là vẫn khỏe và đã cập cảng tại Philippines và đang ở trên tàu hàng của họ, chưa thể ra ngoài được. Tôi hỏi các anh em khác có sao không thì anh Lâm bảo ai cũng khỏe cả, nói người thân ở nhà đừng lo lắng”.

Chị Hà cho biết thêm, nguyên nhân tàu cá QB 3917TS chìm được anh Lâm cho biết là do người lái tàu của Philippines ngủ gật nên đã đâm vào phía sau tàu cá của Quảng Bình khiến con tàu bị chìm và 7 thuyền viên rơi xuống biển.

Chị Trịnh Thị Hà (Vợ thuyền trưởng Hoàng Mạnh Lâm) cho biết, người thân đã yên tâm phần nào khi nhận được thông tin của các thuyền viên.

Như Pháp Luật Plus đưa tin, trước đó vào ngày 29/7 tàu cá mang số hiệu QB 3917TS do anh Hoàng Mạnh Lâm làm thuyền trưởng cùng 6 thuyền viên khác đã xuất phát để ra khơi đánh bắt cá.

Đến 17h20 ngày 4/7, chị Trịnh Thị Hà (SN 1988) nhận được tin từ một người tên Tâm, làm cho một hãng bảo hiểm ở Thành phố Hồ Chí Minh báo tin tàu cá mang biển số QB 3917TS của chồng chị cùng 6 ngư dân đã bị một tàu hàng phía Philippines đâm chìm trên biển.

Hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang hoàn thành thủ tục để sớm đưa 7 thuyền viên về nước.

Văn Ba

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-lien-lac-duoc-voi-7-ngu-dan-quang-binh-mat-tich-tren-bien-d18138.html