Đã mắt với văn phòng xanh mướt ở Sài Gòn mà ai cũng muốn vào làm

Ở bất kì góc nào của văn phòng này cũng có thể nhìn thấy những mảng màu xanh tươi tắn của cây cảnh và dây leo phủ kín.

Nằm trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở làm việc của một cơ sở sản xuất may mặc gồm 3 tòa nhà nằm trên diện tích 8000m2 là một công trình nổi bật về kiến trúc xanh.

Khu nhà xưởng cũ kĩ đã được cải tạo thành khu nhà văn phòng đẳng cấp có kiến trúc xanh.

Từ nhà máy cũ kĩ, bị bỏ hoang nhiều năm, nhóm kiến trúc sư Hồ Khuê đã cải tạo để biến nơi đây thành không gian làm việc chất lượng cao cho người lao động.

Cây xanh được tận dụng một cách khéo léo để tô điểm cho tòa nhà

Tòa nhà nhìn chính diện

Nhờ thiết kế khoa học, thông minh, tòa nhà văn phòng này có diện mạo ấn tượng, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tiết kiệm được một lượng điện đáng kể nhờ tận dụng khả năng làm mát tự nhiên từ cây cối, tối ưu ánh sáng mặt trời trong không gian làm việc.

Tòa nhà văn phòng gồm 2 tầng. Tầng 1 được dùng để trưng bày sản phẩm và khu sinh hoạt chung. Tầng 2 là không gian làm việc của ban giám đốc, quản lí và nhân viên khối văn phòng.

Hai điểm nổi bật của thiết kế này là thiết kế mở và kiến trúc xanh. Cụ thể, nhóm thiết kế hạn chế sử dụng các vách ngăn, tạo ra không gian mở khuyến khích tương tác nội bộ và làm việc nhóm. Ở tầng 2, chất liệu kính được sử dụng để mọi người có thể dễ dàng quan sát và tương tác với tầng 1.

Từ ngoài cửa nhìn ra không gian rất xanh và thoáng mát

Không gian tầng 1 dùng để trưng bày sản phẩm

Thiết kế mở được tận dụng tối đa khiến văn phòng luôn thoáng đãng, rộng rãi.

Tầng 1 của tòa nhà

Khu sản xuất với cách thiết kế mở nhưng cũng không kém phần "xanh"

Kính được sử dụng làm vách ngăn, khu văn phòng có thể trực tiếp quan sát khu sản xuất phía dưới

Tòa nhà cũng ứng dụng triệt để kiến trúc xanh với những cây dây leo bao quanh tòa nhà mang mục đích trang trí, đồng thời, làm mát cho tòa nhà trong những ngày nóng nực. Những cây dây leo được bố trí hợp lí khiến không gian nội thất vẫn có thể tận dụng tốt ánh sáng mặt trời. Nhờ đó, tòa nhà có thể tiết kiệm một lượng lớn nhiên liệu cho việc thắp sáng và làm mát.

Những cây dây leo được bố trí hợp lí khiến văn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên

Ở bất kì góc nào của văn phòng cũng có thể nhìn thấy những mảng màu xanh tươi tắn như thế này.

Không gian bên ngoài cũng ngập màu xanh cây lá

Các vật liệu như đá ong cũng được sử dụng để tăng khả năng tự làm mát cho tòa nhà. Ở giữa hai tòa nhà, nhóm thiết kế đã bố một khu vườn nhỏ, vừa là nơi thư giãn, giải trí cho cán bộ công nhân viên, vừa là nơi trồng rau sạch phục vụ cho bữa ăn của mọi người.

Chất liệu đá ong được sử dụng để tăng khả năng tự làm mát cho ngôi nhà.

Nam Phương (Dịch từ AD)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/nha-dep/da-mat-voi-van-phong-xanh-muot-o-sai-gon-ma-ai-cung-muon-vao-lam-c26a571614.html