Da mụn xài mỹ phẩm có nguy hiểm?

SGTT.VN - Trang điểm là nhu cầu thiết thực với phụ nữ, không chỉ những người có công việc cần ngoại hình bắt mắt như giới văn nghệ sĩ, nhân viên công sở, tiếp tân… mà ngay cả người đang có các vấn đề về da, cũng cần được mỹ phẩm che giấu. Tuy nhiên, có một tâm lý rất phổ biến trong chị em là khi da bị mụn, nhất là mụn trứng cá, rất e ngại sử dụng mỹ phẩm. Đâu đó còn xuất hiện những tin đồn trang điểm cho da trong tình trạng này, có thể gây biến chứng. Sự thật có đáng sợ vậy không?

Mụn trứng cá là một bệnh da phổ biến, tuy không chết người nhưng ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, từ đó gây tác động xấu cho tâm lý và đương nhiên chất lượng cuộc sống cũng giảm theo. Có nhiều nguyên nhân gây mụn: yếu tố nội tiết, di truyền, thuốc, căng thẳng thần kinh, chế độ ăn, khí hậu nóng ẩm… và cả sử dụng mỹ phẩm. Tốt nhất là bạn nên để làn da của mình sạch thoáng, điều mà các bác sĩ vẫn thường khuyên, nhằm loại trừ các chất sinh cồi trứng cá và sự tắc nghẽn cơ học trên da do mỹ phẩm gây ra. Tuy nhiên, nếu trong giai đoạn bị mụn quấy rầy và việc trang điểm với bạn lúc này là không thể thiếu được thì những chỉ dẫn sau sẽ mang đến cho bạn trạng thái da tốt nhất: Lựa sản phẩm an toàn cho da mụn: từ các sản phẩm làm sạch như sữa rửa mặt, tẩy trang đến kem phấn nền, phấn lót, phấn phủ, kem che khuyết điểm (concealer), kem chống nắng, má hồng. Các sản phẩm này đều không được chứa các chất sinh nhân trứng cá. Thông thường trên bao bì, nhãn vỏ sẽ được ghi các chữ non comedogenic, non acnegenic. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sự tương đồng giữa chất lượng thật sự của sản phẩm với những quảng cáo. Chọn sản phẩm không tương tác hóa học với các thuốc trị mụn đang dùng: điều này bạn có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ về da.Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng sản phẩm trị mụn chứa chất tretinoin thì hạn chế dùng sữa rửa mặt chứa nhiều chất kiềm hoặc dạng cát hoặc có chứa các chất lột như axit salicylique, AHA vì sẽ làm tăng thêm sự kích ứng cho da. Dùng sản phẩm theo tình trạng hiện hữu của da: ví dụ trong lúc da đang bị bong lột nhiều do thuốc mụn gây ra thì sản phẩm được chọn sẽ khác với lúc mụn đã lặn, chỉ để lại những vết thâm... Thông thường khi mới bắt đầu điều trị mụn, các thuốc thoa sẽ thể hiện tính năng diệt khuẩn hoặc tiêu cồi cùng sự kích ứng khó chịu cho một số người: da đỏ lan tỏa, cảm giác kim châm, da khô và tróc vảy nhẹ. Lúc này, bạn nên làm sạch da với các sữa rửa không chứa xà phòng, chọn kem lót nền pha dầu (nếu da quá khô và bong lột nhiều) hoặc kem lót nền pha nước (nếu da khô ít). Bạn nên chọn make-up base màu xanh, điều này sẽ giúp bạn che được các đốm đỏ trên da. Trường hợp da quá nhờn, sau khi tẩy trang và rửa mặt xong, bạn nên dùng thêm các nước cân bằng và làm se da có chứa một ít cồn, nên chọn foundation dạng nước, dùng thêm phấn phủ để thấm bớt chất nhờn trên da và cho lớp trang điểm hoàn hảo. Theo lời khuyên của nhiều chuyên gia trang điểm, má hồng, màu mắt dưới dạng phấn sẽ lưu giữ được tốt hơn dạng kem hoặc bút chì. Đừng quên mang theo phấn phủ và giấy thấm dầu trong túi xách của bạn. Trang điểm sẽ mang tính thẩm mỹ thật sự khi thực hiện trên một nền da sạch, trơn láng. Vì vậy bên cạnh làm đẹp, đừng quên hợp tác với thầy thuốc để việc điều trị mụn cho kết quả tốt nhất. Trang điểm sẽ mang tính thẩm mỹ thật sự khi thực hiện trên một nền da sạch, trơn láng. Vì vậy bên cạnh làm đẹp, đừng quên hợp tác với thầy thuốc để việc điều trị mụn cho kết quả tốt nhất. Trên thị trường hiện có một số kem lót nền dùng cho người có da hỗn hợp hoặc da quá dầu, thường được ghi dòng chữ anti-shine, oil control make-up base, stop shining matifying gel, Pore Minimizer T-Zone Shine Control… Hầu như các hãng mỹ phẩm nào cũng có dòng sản phẩm chăm sóc và trang điểm dành cho da nhờn. Vì da nhờn khiến phấn mau trôi, do đó bạn chỉ nên thoa kem nền (foundation) thật mỏng rồi phủ phấn bột (loose powder) lên sau cùng. Phấn phủ dạng bột thấm rút mồ hôi hiệu quả hơn dạng nén. Điều cuối cùng bạn nên nhớ, lớp trang điểm sẽ mang tính thẩm mỹ thật sự khi nó được thực hiện trên một nền da sạch và phẳng phiu, trơn láng. Vì vậy bên cạnh làm đẹp, bạn đừng quên hợp tác với thầy thuốc để việc điều trị mụn cho kết quả tốt nhất. ĐA PHẦN thuốc trị mụn gây ăn nắng Tình trạng mụn sẽ trầm trọng hơn khi phơi nắng nhiều. Mặt khác, đa phần các thuốc uống và thoa trị mụn đều gây ăn nắng, do đó bạn cần tích cực tránh nắng. Bạn nên dùng các kem lót, kem nền, phấn phủ có kèm chất chống nắng thì sẽ tiện ích và thẩm mỹ hơn là thoa kem chống nắng bên dưới rồi phủ phấn lên sau. Luôn luôn tẩy trang sạch trước khi đi ngủ và luôn nhớ cho dù bạn trang điểm với những mỹ phẩm thật tốt, thì đó vẫn không phải là làn da tự nhiên như chính làn da của mình. Tình trạng mụn sẽ trầm trọng hơn khi phơi nắng nhiều. Mặt khác, đa phần các thuốc uống và thoa trị mụn đều gây ăn nắng, do đó bạn cần tích cực tránh nắng. Bạn nên dùng các kem lót, kem nền, phấn phủ có kèm chất chống nắng thì sẽ tiện ích và thẩm mỹ hơn là thoa kem chống nắng bên dưới rồi phủ phấn lên sau. Luôn luôn tẩy trang sạch trước khi đi ngủ và luôn nhớ cho dù bạn trang điểm với những mỹ phẩm thật tốt, thì đó vẫn không phải là làn da tự nhiên như chính làn da của mình.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/128779/da-mun-xai-my-pham-co-nguy-hiem.html