Đà Nẵng: 3 ngày phá 2 chuyên án ma túy và vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc nổ

Trong 3 ngày, từ 1 đến 3-7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng đã phá thành công 2 chuyên án về buôn bán ma túy và vận chuyển, sử dụng trái phép thuốc nổ.

Lúc 19h30 ngày 1.7, tại khách sạn Tân Hoàng Long, đường Nguyễn Tất Thành, Q. Thanh Khê, lực lượng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy BĐBP TP bắt giữ 2 đối tượng Trần Thị Diễm Hồng (SN 1989, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Hoàng Ngọc Vương (SN 1992, trú tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam).

Tang vật thu giữ gồm 225 viên thuốc lắc và 4 gói ketamin, 10gram ma túy tổng hợp dạng đá và 17.900.000 đồng.

Đồn BP Sơn Trà kiểm tra và niêm phong số vật liệu nổ thu giữ được

Một chuyên án khác được phá thành công vào lúc 17h ngày 3-7, tại khu vực mũi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác đồn BP Sơn Trà phát hiện đối tượng Trần Quốc Quân (SN 1990, HKTT tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) có những biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong đồ vật của Quân có khoảng 17,5kg thuốc nổ, 50m dây cháy chậm và hơn 500 kíp nổ.

Quân khai đã làm trên tàu cá NA 90012 của chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Danh Thuận (SN 1976, HKTT tại Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An) được 3 năm. Chiều 25.6 vừa qua, ông Thuận gọi Quân đi biển với ông. Trên tàu có 8 thuyền viên khác và mang theo vật liệu nổ để vào vùng biển Quảng Nam- Đà Nẵng để dử dụng đánh bắt hải sản.

Biểu dương BĐBP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm, ngày 8.7, thay mặt UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã trao thưởng 20 triệu đồng cho BĐBP Đà Nẵng.

Ngọc Hà

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/phap-luat-ban-doc/7251-3-ngay-pha-2-chuyen-an-ma-tuy-va-van-chuyen-su-dung-trai-phep-thuoc-no.html