Đà Nẵng: Ấn tượng với sàn nhạc nước ở Quảng trường 29-3

Quảng trường 29-3 (TP. Đà Nẵng) đang thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến tham quan, thưởng lãm các màn trình diễn nhạc nước nghệ thuật lung linh, huyền ảo vào đêm.

Quảng trường 29-3 đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng mỗi buổi tối đã "đón" hàng ngàn người dân và du khách, đặc biệt là các em nhỏ đến đây để vui chơi, giải trí, trải nghiệm hệ thống phun nước nghệ thuật.

Đây đang và sẽ là điểm check-in "hot" nhất của thành phố bên bờ sông Hàn.

Ấn tượng với sàn nhạc nước ở Quảng trường 29-3.

Những ngày đầu thử nghiệm hệ thống nhạc nước, trong khoảng khung giờ tầm 19 giờ đến 21 giờ các ngày từ 22 đến 29-3, các đơn vị vận hành sẽ chạy thử nghiệm trình diễn nhạc nước. Ngay từ khi mặt trời lặn, người dân, du khách đã tập trung rất động tại khu vực quảng trường 29-3.

Sự kết hợp giữa âm thanh sống động, ánh sáng, đa màu sắc đã tạo nên một khung cảnh thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt trẻ em và giới trẻ khá thích thú khi được hòa mình vào không gian sôi động, ấn tượng này.

Các bạn trẻ đặc biệt thích thú khi hòa mình vào không khí sôi động được tạo nên âm thanh, ánh sáng lung linh.

Được biết, nhạc nước nghệ thuật tại Quảng trường 29-3 là một trong các hạng mục thuộc dự án nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm TP. Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng quảng trường 29-3, tổng quy mô dự án gần 213 tỷ đồng.

Hạng mục sàn phun nước nghệ thuật, do Công ty TNHH Ngoại thất Đông Dương thi công với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Theo đó, nhạc nước Quảng trường 29-3 dài 3 – 5 phút/bài, được TP. Đà Nẵng đặt hàng công ty lập trình 24 bài hát đa dạng các chủ đề, phù hợp phục vụ các dịp lễ, tết, lễ hội.

Nhiều người dân, du khách đặc biệt là các bạn trẻ đã dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Giai điệu các bài hát cũng phong phú, giúp người dân, du khách thư giãn dịp cuối tuần.

Về kỹ thuật, nhạc nước tại Quảng trường lắp đặt gần 250 họng phun kết hợp đèn chiếu sáng, đèn laser, bố trí 6 hàng giàn phun tạo nền và 1 hàng giàn phun điểm nhấn.

Với đặc thù biểu diễn ngoài trời, khu vực công cộng, không gian mở, nhiều người đi lại trên sàn nước... nên vòi phun nhạc nước Quảng trường 29-3 chủ yếu là vòi tĩnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại.

Quảng trường 29-3 đang và sẽ là điểm check-in "hot" nhất của thành phố bên bờ sông Hàn.

Cơ bản kỹ thuật trình diễn nhạc nước có 5 kiểu: màng nước đèn LED và chiếu laser; rẽ quạt; kỹ thuật vòng cung – cắt – nhảy nước; 8 đài phun xòe múa - vòm; giàn bắn đuổi – so le ánh sáng.

Bên dưới sàn nhạc nước là bể ngầm chứa nước và hệ thống kỹ thuật, với dung tích khoảng 400 m3 nước. Nước phun lên được thu gom ngay bề mặt sàn, qua hệ thống lọc rác, đất cát.

Dự kiến công trình hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng TP. Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2024).

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/da-nang-an-tuong-voi-san-nhac-nuoc-o-quang-truong-29-3-423611.html