Đà Nẵng bác thông tin Bí thư Thành ủy đi xe biển số giả

Chiếc xe biển xanh đang phục vụ lãnh đạo Đà Nẵng có giá 1,3 tỷ đồng (bao gồm thuế), đã được Bộ Công an cấp biển số và đăng kiểm cho Thành ủy Đà Nẵng.

Sáng 22/2, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã trao đổi với báo chí liên quan đến thông tin do một tờ báo đăng tải, nêu nghi vấn Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đi xe công biển số giả, có trị giá 2,5 tỷ đồng, được cho là vi phạm tiêu chuẩn Bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỷ đồng.

Ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, xác nhận xe biển xanh 43A – 299.99 đang được Bí thư Thành ủy sử dụng. Tuy nhiên ông Bằng đã trưng ra nhiều hồ sơ khẳng định không phải xe mang biển số giả. Theo đó, xe đã được Bộ Công an cấp biển số và đăng kiểm cho Thành ủy Đà Nẵng. Theo hóa đơn mua bán, chiếc xe hiệu Toyota Avalon Limited 5 chỗ có giá 1,3 tỷ đồng (bao gồm cả thuế).

Xe biển xanh ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trực tiếp lên tiếng về vụ việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh khẳng định: "Nếu tôi biết xe đó là biển số giả mà vẫn đi thì tôi cũng không đủ tư cách làm Bí thư. Thành ủy Đà Nẵng đủ điều kiện để xin biển số xe, có cần thiết phải làm biển số giả? Uy tín của Thành phố gấp nghìn lần với việc đánh đổi vớ vẩn như vậy". Theo ông, người dân không được phép đi xe biển số giả, nên nếu Bí thư Thành ủy đi xe biển số giả là "chuyện tày trời".

Ông Xuân Anh cho biết nếu Văn phòng Thành ủy làm biển số giả cho Bí thư Thành ủy đi thì phải kỷ luật thật nặng. Tuy nhiên, những thông tin phản ánh sai sự thật là nhằm "bôi nhọ thành phố" chứ không riêng cá nhân Bí thư Thành ủy. Còn việc cho rằng xe biển xanh này trùng biển số với một xe biển trắng khác ở Đà Nẵng, Văn phòng Thành ủy đã yêu cầu cung cấp hồ sơ xe biển trắng và được xác nhận đó cũng là biển số thật.

Giấy tờ xe biển xanh ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Giải thích về việc biển số xe biển xanh do ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng trùng với xe biển trắng khác, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng - cho biết xe biển nền màu trắng, chữ màu đen là cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân. Xe nền màu xanh, chữ màu trắng là cấp cho các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Đây là hai loại biển khác nhau, nhưng có thể trùng ký tự.

"Hai chiếc xe đều do Phòng cảnh sát giao thông quản lý, không phải biển số giả. Một số cấp cho tư nhân, còn một số cấp cho Văn phòng Thành ủy. Không có chuyện Bí thư Thành ủy đi xe biển số giả", ông Ngọc nói.

Ở Đà Nẵng, chỉ riêng Bí thư Thành ủy được dùng xe công thường xuyên theo quy định. Chiếc Toyota Avalon Limited nêu trên là một trong số 8 xe do doanh nghiệp tặng (có ghi trong hóa đơn), vì muốn hỗ trợ thành phố phục vụ công việc chung.

"Từ khi lên Bí thư đến nay, ngân sách thành phố chưa tốn một đồng để mua xe phục vụ đi lại của tôi, dù tiêu chuẩn cho phép", ông Xuân Anh nói thêm.

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng sẽ có văn bản báo cáo Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông để làm rõ việc tờ báo đưa tin sai sự thật.

Theo Nguyễn Đông/Vnexpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/da-nang-bac-thong-tin-bi-thu-thanh-uy-di-xe-bien-so-gia.html