Đà Nẵng: Bức tranh tài chính phải tốt tươi, lành mạnh!

Ngày 17-2, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tài chính, ngân sách 2017. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu: “Bức tranh” tài chính, ngân sách thành phố năm 2017 phải tươi tốt, lành mạnh!

* Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đã trích ngân sách yêu cầu Sở Xây dựng sắm 2 camera số gắn trên máy bay không người lái của Nga sản xuất, mỗi máy hơn 1 tỷ đồng để sử dụng trong việc giám sát khai thác khoáng sản, rừng và quản lý đô thị và sẽ mua sắm thêm trong thời gian đến. Đây là loại máy hiện đại được một số đô thị lớn trên thế giới áp dụng quản lý đô thị. “Máy sẽ thay người làm một số việc khó và khá nhạy cảm và chỉ có máy mới trung thực, không ăn gian được”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiết lộ.

Cần định giá đất sát với thị trường

Dự toán thu ngân sách năm 2017 của thành phố là 20.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 18.095 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 2.805 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 12.562,8 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 5.251,2 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.719,5 tỷ đồng. Công tác chống thất thu thuế năm 2016 đã truy thu, truy hoàn và phạt 164,48 tỷ đồng; giảm lỗ 354,45 tỷ đồng, giảm khấu trừ 27,26 tỷ đồng.

Để hoàn thành dự toán, ngành tài chính năm 2017 tập trung thực hiện 7 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng thực hiện tất cả các nguồn thu trên địa bàn theo từng sắc thuế, từng lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ở một số lĩnh vực rủi ro cao; thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống chuyển giá, trốn thuế và gian lận thương mại. Tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng khả năng cạnh tranh qua đó tạo nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách. Về chi ngân sách, thực hiện điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm theo dúng dự toán giao; không bổ sung ngân sách ngoài dự toán trừ nhiệm vụ đột xuất có tính cấp bách do thành phố giao.

Ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, để tăng thêm nguồn thu, thành phố cần định giá đất sát với thị trường, chống đầu cơ, định giá lại phí dịch vụ công, đẩy mạnh đấu thầu mua sắm công tập trung, khuyến khích tư nhân tham gia vào các dịch vụ công, đẩy mạnh xã hội hóa giảm bớt chi đầu tư cho ngân sách.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Miên, tháng 1 thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.021 tỷ đồng, đây là lần đầu tiên thu ngân sách tháng đầu năm hơn 2.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên yêu cầu Cục Thuế tổ chức Hội nghị chống thất thu trước ngày 15-3; tập trung thu hồi nợ đọng đất tái định cư, chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra thuế; Cục Hải quan tăng cường chống buôn lậu và gian lận thương mại; các ngành tài chính cùng đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Bên cạnh đó, phải tiếp tục khuyến khích, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm kích thích sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Hội nghị.

Quyết liệt chống thất thu

Chỉ đạo về công tác chống thất thu, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chỉ rõ: “Việc kê khai thuế không đúng hiện nay diễn ra khá phổ biến. Chừng nào doanh nghiệp (DN) nộp thuế theo hình thức tự kê khai, thuế khoán thì vẫn còn tồn tại thất thu. Ông cán bộ thuế tốt nhưng xuống dưới DN chèo kéo một hồi cũng dễ trở thành không tốt nên cần nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào giám sát, theo dõi thì mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Nhanh chóng lắp đặt thiết bị kết nối, in hóa đơn tại nhà hàng thí điểm một số điểm, có hiệu quả tiếp tục nhân rộng ra... Chống thất thu không phải là tận thu mà phải thu đúng, thu đủ, làm cho công bằng, trung thực, đừng để anh này trốn được, anh kia trốn không được và chỉ có công bằng mới kích thích được phát triển sản xuất kinh doanh. Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách trong đó quyết liệt chống thất thu. Vì vậy các DN, cá nhân tích cực hưởng ứng chính sách của thành phố”.

Hàng loạt lĩnh vực có rủi ro thất thu cao được Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ điểm danh như: Nhà hàng, khách sạn, xăng dầu, khai thác khoáng sản, vận tải, bất động sản,... Trên cơ sở đó, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cấp ngành, quận, huyện, phường xã phải cùng vào cuộc, tập trung chống thất thu thuế nhưng phải đảm bảo công bằng, trung thực. “Cấp thành phố, tôi và anh Miên rà soát 100 DN (chiếm 70% nguồn thu ngân sách thành phố); sau đó đến Chủ tịch các quận, huyện cũng phải đưa ra danh sách rà soát 100 DN (quyết định 70% phần thu ngân sách của quận); còn các đơn vị nhỏ lẻ giao cho Chủ tịch phường, xã. Từ đó, mới có những biện pháp mạnh để chống thất thu và chỉ có quyết liệt thì mới đem lại hiệu quả thu ngân sách”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cam kết.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho biết thêm, trong thời gian tới, sẽ từng bước đổi mới điều hành sử dụng tài chính công, tiến tới xóa hết bao cấp, nhất là đối với các dịch vụ công. Hiện nay, thành phố đang tính phương án đẩy mạnh xã hội hóa, cho phép tư nhân tham gia vào cung cấp các dịch vụ công, tổ chức đấu thầu qua mạng mua sắm tài sản công... “Ngân sách là huyết mạch của nền kinh tế thành phố, phải hướng đến xây dựng một nền tài chính ngân sách hiện đại, vì vậy Tất cả vấn đề này phải được giải quyết rốt ráo để làm sao “Bức tranh” tài chính, ngân sách thành phố năm 2017 phải tươi tốt, lành mạnh”, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Xuân Đương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_161874_da-nang-buc-tranh-tai-chinh-phai-tot-tuoi-lanh-man.aspx