Đà Nẵng: Cần đồng thuận từ dân để hoàn thành 600m đường

Đường Nguyễn Như Hạnh (đoạn giao đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) dài 600m nhưng nhiều năm vẫn chưa mở rộng xong, nguyên nhân chỉ vì vướng 5 hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Ch.V.Th – một trong các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cho hay giữa gia đình và quận Liên Chiểu chưa tìm được tiếng nói chung. Lý do, gia đình ông đã nhiều lần hiến đất nhưng giá trị hỗ trợ chưa tương xứng.

Ông Th. đứng trên phần đất của gia đình, nay đã được sử dụng để mở rộng đường Nguyễn Như Hạnh

Trước đó, năm 1998, TP Đà Nẵng có chủ trương mở rộng đường Nguyễn Như Hạnh theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Lúc này, ông Th. hiến 60m2 đất ở (sâu 2m, dài 30m). Tiếp đến, năm 2001, gia đình ông lại hiến thêm 33m2 đất nữa (sâu 1,2m, dài 27m). Tổng cộng, ông Th. đã hiến 93m2 đất để làm đường.

Đến 2018, tuyến đường này lại tiếp tục mở rộng. Chính quyền hỗ trợ 50% giá đất theo đơn giá năm 2016 của UBND TP Đà Nẵng, chỉ là hơn 3,9 triệu đồng/m2.

Đáng nói, lần này ông Th. phải hiến hơn 4m chiều sâu, 27m chiều ngang. Tổng diện tích hơn 100m2. Thấy không hợp lý, gia đình ông Th. có kiến nghị, yêu cầu đền bù giá đất theo giá hiện tại nhưng không được giải quyết.

"Gia đình tôi luôn ủng hộ chủ trương của thành phố. Bằng chứng là đã 2 lần hiến đất mở đường. Nhưng những hỗ trợ thiệt hại là chưa hợp lý nên gia đình chưa thống nhất bàn giao đất lần này", ông Th. cho hay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Toàn, Phó Giám đốc Ban GPMB quận Liên Chiểu cho hay tuyến Nguyễn Như Hạnh vẫn còn vướng 5 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Hiện thành phố đã có chỉ đạo nếu các hộ dân tiếp tục chây ì thì thực hiện xử lý hành chính. Tuy nhiên, quận, phường vẫn ưu tiên tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

"Chúng tôi đang xem xét khoản hỗ trợ thêm cho các hộ này. Như vậy, so với các hộ từng chấp hành hiến đất trước đây là đã ưu tiên rồi", vị này khẳng định.

Thông tin thêm vụ việc, một lãnh đạo Hội đồng GPMB quận Liên Chiểu khẳng định quận hiện đang xem xét, đề xuất thành phố hỗ trợ thêm cho hồ sơ của các hộ nêu trên nhằm đạt được sự đồng thuận của người dân, sớm đưa dự án về đích.

Quận Liên Chiểu quyết tâm đưa dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Như Hạnh về đích

Cần xem xét giải quyết linh động

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH ATG – Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng cho rằng việc Ban GPMB quận Liên Chiểu và UBND phường Hòa Minh không đồng ý kiến nghị của ông Th. đền bù giá đất theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 cũng có sơ sở vì Quyết định số 06/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 11/02/2019, sau ngày có quyết định thu hồi đất, kiểm đếm tài sản.

Tuy nhiên, xem xét toàn bộ quá trình thực hiện việc hiến đất của hộ ông Ch. V. Th. thì cho thấy, ông Th. và gia đình đã 3 lần hiến đất để mở rộng đường Nguyễn Như Hạnh và các năm 1998, 2001 và 2018 với tổng cộng gần 200m2 đất.

"Vì vậy các cấp chính quyền cũng cần xem xét, linh động giải quyết đối với trường hợp gia đình nhiều lần hiến đất để đảm bảo quyền và lợi ích cho hộ ông Ch. V. Th", Luật sư Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

HẢI ĐỊNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/da-nang-can-dong-thuan-tu-dan-de-hoan-thanh-600m-duong-19624032815243958.htm