Đà Nẵng: Cử tri bức xúc vấn đề 'thành phố đáng sống' nhưng nhiều chỗ còn hôi thối

Bày tỏ ý kiến với lãnh đạo Đà Nẵng, vấn đề ô nhiễm môi trường được nhiều cử tri, người dân quan tâm. Họ cho rằng ở nhiều địa điểm trên địa bàn như bãi rác Khánh Sơn, khu vực Công ty cổ phần Dana Ý, Dana Úc, kênh Phú Lộc, ... vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm, hôi thối…

Ngày 6/6, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Hội đồng nhân dân với cử tri: Giám sát việc kiến nghị của cử tri". Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng nhiều lãnh đạo UBND TP, các sở, ban, ngành tham dự.

Tại đây, nhiều cử tri Đà Nẵng đã bày tỏ sự bức xúc đến HĐND như tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông… Đáng chú ý, nhiều cử tri gay gắt trong vấn đề ô nhiễm môi trường. Họ cho rằng, ở nhiều nơi trên địa bàn như bãi rác Khánh Sơn, khu vực Công ty cổ phần Dana Ý, Dana Úc, kênh Phú Lộc, các bãi biển… xảy ra tình trạng ô nhiễm trầm trọng, hôi thối… Thậm chí, có cử tri trách vấn, Đà Nẵng là "thành phố đáng sống" nhưng sao nhiều chỗ vẫn hôi thối?!

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu xử lý những vấn đề ô nhiễm môi trường nhanh chóng

Tiếp nhận ý kiến của cử trị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, cần phải giải quyết nhanh chóng, kịp thời những vấn đề cử trị phản ánh. Làm sao đừng để tình trạng cử tri nói cứ nói và vấn đề vẫn không được giải quyết. “Quan trọng là chúng ta phải hành động, chúng ta phải làm”, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Nói về việc ô nhiễm môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Lê Quang Nam thừa nhận phản ánh của cử tri là có thật. Theo vị này, các cấp ngành đưa ra nhiều giải pháp nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Đơn cử tại khu vực gần hai Công ty thép Dana Ý và Dana Úc, sắp tới sẽ trồng cây để ngăn tiếng ồn và khói bụi. Về lâu dài, sẽ dời nhà máy ra khỏi khu vực đông dân cư.

Ông Nguyễn Xuân Anh nói thêm, có một số điểm bị ô nhiễm, hôi thối, chính ông phát hiện, gọi điện trực tiếp, đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Lê Quang Nam xử lý nhưng vẫn không được giải quyết.

Kết luận lại vấn đề, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu phải xử lý sớm những vấn đề nói trên. Đặc biệt, sắp tới tại Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao APEC. Đà Nẵng sẽ được cả thế giới chú ý. Do đó, vấn đề ô nhiễm, hôi thối là điều cần lưu tâm và giải quyết.

N.Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/da-nang-cu-tri-buc-xuc-van-de-thanh-pho-dang-song-nhung-nhieu-cho-con-hoi-thoi-0128451.html