Đà Nẵng di dời dân sống cạnh hai nhà máy thép gây ô nhiễm

Chính quyền Đà Nẵng đã quyết định di dời toàn bộ các hộ dân gần khu vực hoạt động của hai nhà máy thép, sau nhiều lần người dân lập lán trại bao vây vì phải gánh chịu ô nhiễm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến về việc xử lý tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực 2 nhà máy thép Dana Ý (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Dana Úc (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).

Theo đó, ông Thơ chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương lập phương án di dời các hộ dân nằm sát khu vực 2 nhà máy, để nhà máy hoạt động tạm thời trong thời gian khấu hao tài sản, thu hồi vốn.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc về lâu dài di dời hoặc để lại hai nhà máy. Trường hợp để lại thì chọn địa điểm các khu tái định cư để giải tỏa hộ dân.

Sở Tài nguyên phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để triển khai việc khám tầm soát về sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực, theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

Ông Thơ cũng yêu cầu Công ty sở hữu hai nhà máy thép có trách nhiệm: Tiếp tục nghiên cứu áp dụng và triển khai thực hiện các biện pháp xử lý, nâng cấp, đổi mới công nghệ sản xuất để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất; đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường như thời gian qua.

Người dân bao vây trước cổng hai nhà máy thép, mang theo mì gói để gây sức ép buộc chính quyền và đại diện nhà máy thép ô nhiễm phải đối thoại. Ảnh: N.Đ.

Trước đó, người dân xã Hòa Liên đã nhiều lần phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do hai nhà máy thép gây ra. Giữa tháng 12 vừa qua, hàng trăm người dân bao vây trước cổng nhà máy thép. Họ căng bạt để ở tạm, mua mì tôm về túc trực gần 2 ngày trời để gây sức ép, buộc lãnh đạo thành phố phải tổ chức đối thoại.

Theo người dân, hơn 10 năm nay khi hai nhà máy thép đi vào hoạt động, họ đã phải gánh chịu ô nhiễm như khói bụi, nước thải chưa xử lý xả thẳng ra môi trường... Không chỉ sống chung với mùi hôi, bụi bặm, nhiều người dân đang gánh chịu nhiều loại bệnh tật, trong đó có bệnh ung thư. Nguyện vọng của người dân là được di dời đi nơi ở mới hoặc chính quyền phải di dời nhà máy thép.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/da-nang-di-doi-dan-song-canh-hai-nha-may-thep-gay-o-nhiem-115439/