Đà Nẵng: Đón tấn hàng đầu tiên qua cảng trong năm mới 2017

Sáng 1/1, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tổ chức đón tấn hàng đầu tiên trong năm mới 2017 và khai trương cầu bờ xếp dỡ container số 3 (QCC).

Chuyến hàng đầu tiên trong năm mới 2017 cập cảng Đà Nẵng có trọng tải 650 TEUS do tàu Bindi Ipsa, quốc tịch Panama chuyên chở. Kết thúc năm 2016, cảng Đà Nẵng đạt sản lượng thông qua cảng Đà Nẵng đạt mốc 7,25 triệu tấn, trong đó sản lượng container đạt 320.000 TEUS, tăng 24% so với năm 2015.

Lễ đón tần hàng đầu năm qua cảng Đà Nẵng

Cảng Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế là cảng container số 1 ở khu vực miền Trung và là một trong những cảng biển lớn hiện đại nhất Việt Nam. Cảng Đà Nẵng cũng góp phần phát triển du lịch của thành phố thông qua việc đón 73 lượt tàu du lịch với 135.000 khách và thuyền viên cập cảng trong năm ngoái.

Tàu Bindi Ipsa, quốc tịch Panama chở tấn hàng đầu tiên cập cảng Đà Nẵng

Hiện cảng Đà Nẵng đang thi công dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm 2018; tiến hành nâng cấp Bến số 5 phục vụ đón tàu du lịch sức chứa 3500 khách. Ngoài ra, cảng Đà Nẵng đầu tư thêm nhiều trang thiết bị cơ giới, nổi bật là đầu tư cầu bờ xếp dỡ container số 3 (QCC).

Tặng quà các đơn vị tham gia bốc xếp, trung chuyển tấn hàng đầu tiên trong năm mới qua cảng Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hữu Sia, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng chi biết, mục tiêu sản lượng qua cảng Đà Nẵng năm 2017 sẽ đạt 7,6 triệu tấn hàng hóa./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/da-nang-don-tan-hang-dau-tien-qua-cang-trong-nam-moi-2017-582494.vov