Đà Nẵng: Giáo dục thanh thiếu niên nói không với ma túy

Đà Nẵng vừa sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch cảm hóa, giáo dục thanh thiêu niên sử dụng trái phép chất ma túy

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Đặng Việt Dũng (mặc áo trắng, đứng giữa) khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cảm hóa, giáo dục TTN sử dụng trái phép chất ma túy tại Hội nghị.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng trong công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thí điểm 100 thanh thiếu niên (TTN) sử dụng trái phép chất ma túy, sau năm đầu tiên được triển khai.

Tại Hội nghị, ông Đoàn Hồng Chương, phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2015 Hội CCB thành phố đã triển khai 8 kế hoạch, chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ người nghiện tại cộng đồng cho 162 cán bộ xã, phường, quận, huyện, với hơn 1 ngàn lượt người tham gia. Hội CCB đã cử 72 đồng chí gồm đại diện thường trực dự lớp tập huấn về công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người nghiện.

Năm 2015, Hội CCB được giao nhiệm vụ cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 40 em, Hội thường xuyên tiến hành khảo sát, giúp đỡ, đề xuất hỗ trợ sinh kế, phương tiện và tạo việc làm cho nhiều em. Đến cuối tháng 6 đã có 30 em được xét công nhận tiến bộ. Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Đà Nẵng cho hay.

Thực hiện chủ trương trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố với mô hình “Chúng tôi và gia đình luôn bên bạn” đã luôn theo sát, cảm hóa, giáo dục giúp các em tiến bộ. Mô hình đã tham gia tích cực vào công tác đưa các em tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng một thế hệ công dân sống có lý tưởng và có ích cho cộng đồng.

Trong năm qua, Hội LHPN đã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ được 30 em, trong đó có 23 em được đánh giá tiến bộ, trực tiếp hỗ trợ học nghề và dụng cụ sinh kế cho 19 em, giúp 20 em có việc làm với hơn 132 triệu đồng. Mô hình “chúng tôi và gia đình luôn bên bạn” của Hội LHPN đã tạo được tạo được chuyển biến trong các tổ chức, đoàn thể, địa phương cùng chung tay giúp đỡ TTN lầm lỗi, không rơi vào con đường phạm pháp, qua đó từng bước đẩy lùi được tệ nạn ma túy.

Đồng hành cùng các em, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai mô hình 4 trong 1 để cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các em. Thông qua sự giúp đỡ của Hội và sự nỗ lực của bản thân, đến nay đã có 13 em có việc làm, 4 em có công việc nhưng chưa ổn định, 4 em đang được học nghề.

Em Hà Văn Tiến (1992), trú tại Tổ 127a, phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, em được Hội LHPN giáo dục cho biết, thời gian đầu luôn lo sợ và né tránh trong việc cai nghiện, cắt cơn nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của cán bộ Hội LHPN phường, từng bước em đã cai nghiện thành công. Sau khi từ bỏ ma túy em được hỗ trợ kinh tế và tạo việc làm tại một xưởng đá mỹ nghệ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích của các cơ quan, Hội đoàn thành phố trong công tác giáo dục, cảm hóa TTN sử dụng ma túy lần đầu được cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Phó chủ tịch thành phố cũng chỉ rõ, cán bộ làm công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ TTN sử dụng ma túy cần có tình thương, tính bền bỉ và khoa học trong hoạt động tổ chức, giám sát các em tại cộng đồng. Thành công lớn nhất trong công tác của các Hội, đoàn thể là nắm bắt được nguyện vọng của các em, định hướng và tìm việc làm sau khi cai nghiện thành công, từ đó đưa các em tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.

Nguyễn Sửu

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/da-nang-giao-duc-thanh-thieu-nien-noi-khong-voi-ma-tuy-d31546.html