Đà Nẵng hỗ trợ các hộ ngư dân ở bến tàu Đa Phước

Đà Nẵng xử lý dứt điểm 2 vấn đề mà báo Đất Việt đã nêu trong tháng 4-5/2010, thông tin được UBND thành phố Đà Nẵng cho biết tại phiên họp báo thường kỳ tháng 5/2010, sáng nay.

Trước đó, Đất Việt có phản ánh việc gần 100 người dân phường Xuân Hà, quận Liên Chiểu phản đối việc dựng rào chắn của đơn vị thi công công trình Khu đô thị mới Đa Phước. Người dân ở tổ 47, 48 phường Xuân Hà bày tỏ bức xúc về việc chưa nhận được chính sách hỗ trợ để di dời chỗ đậu ghe, thuyền. Ngay sau đó, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan họp giải quyết vướng mắc và thống nhất phương án hỗ trợ đối với các hộ ngư dân di chuyển ghe, thuyền, thuyền thúng ra khỏi khu vực dự án theo mức: Ghe máy, thuyền máy: 3 triệu đồng mỗi trường hợp; Thúng máy: 2 triệu đồng/trường hợp; Thúng lưới: một triệu đồng một trường hợp. * Báo Đất Việt online ngày 16/5 có bài “Lộng hành khai thứ đất đồi núi, người dân nghèo lãnh đủ” phản ánh tình trạng khai thác đất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Về vấn đề này, thành phố Đà Nẵng chỉ đạo huyện Hòa Vang chấn chỉnh lại công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản vì đã để xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép tiếp tục tái diễn trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Đồng thời, yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoảng sản trái phép trên địa bàn. Thành phố Đà Nẵng đình chỉ ngay và xử lý nghiêm việc công ty TNHH Tân Minh Chiến khai thác đất đồi trái phép tại thôn Phước Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. Hoàng Táo

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Da-Nang-ho-tro-cac-ho-ngu-dan-o-ben-tau-Da-Phuoc/20105/94932.datviet