Đà Nẵng: Khách du lịch tăng mạnh dịp 2-9

Ngay từ những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9, các khách sạn lớn ven biển của TP Đà Nẵng đều cho biết đã cháy phòng và khóa sổ. Các hãng du lịch lữ hành lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng như Saigon Toursit, Viet Da Travel… đang cật lực đón khách đăng ký đi nghỉ dưỡng, tham quan trong đợt nghỉ dài ngày nhân lễ Quốc khánh 2-9...

Hiện tại các phương tiện vận chuyển như tàu, xe đã tăng công suất khai thác chuyến phục vụ khách. Một số hãng taxi như Mai Linh, taxi Sông Hàn ngay từ ngày1/9 đã thường xuyên bị quá tải lượng khách. Sáng ngày 2/9, Chi nhánh Saigontourist tại Đà Nẵng đã triển khai gần 50 chùm tour, gồm 35 tour nội địa và 12 tour nước ngoài, với lượng khách hơn 2.500 người khởi hành trong hôm nay (2/9). Đại diện của Chi nhánh Viettravel và Vitours cũng cho biết, lượng khách mua các tour “Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội”, Nha Trang, Thái Lan và Trung Quốc tăng đáng kể. Các tour “Hành trình di sản” (5 ngày 4 đêm), “Thiên đường miền Trung” (4 ngày), “Hành trình lên rừng xuống biển” (4 ngày), đường bộ Lào - Thái (5 ngày, 4 đêm)… đang là tour thu hút nhiều sự quan tâm của du khách. Đặc biêt, trong dịp Đại lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) vừa qua, Công ty cổ phần du lịch Việt Đà (Viet Da Travel) đã chính thức khai thác tour du lịch tâm linh đầu tiên tại Đà Nẵng. Cũng chính vì vậy, trong ngày hôm nay, đa phần du khách đến Đà Nẵng, đều chọn đến các địa điểm như chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Bãi Bụt (bán đảo Sơn Trà) để ăn chay, ngồi thiền, tham quan, ngắm cảnh... Cũng trong chiều ngày 2/9, theo đánh giá của các công ty chuyên tổ chức lữ hành thì: Các tour dịp Quốc khánh năm nay tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009. Và chủ yếu tập trung vào các tour ngắn ngày trong và ngoài nước (trung bình từ 3 - 5 ngày). Riêng, các tour du lịch nước ngoài đã hết vé từ lâu. .. Tuy nhiên, dưới sự giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, thì trong dịp nghĩ lễ dài ngày này, mặc dù lượng du khách tăng vọt, cung vượt cầu nhưng hiện các mặt hàng, sản phẩm du lịch và các loại hình phục vụ vui chơi ăn uống không tăng giá. Chưa phát hiện trường hợp nào tự ý năng giá dịch vụ hay chặt chém du khách… Hiện giá các tour dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay không tăng so với ngày thường. Không những thế, nhiều đơn vị còn kèm theo nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá nhằm kích cầu khách đi du lịch. Ngoài ra, thời điểm này cũng trùng với mùa thấp điểm khách quốc tế nên các công ty chủ trương bán tour với giá mềm để thu hút khách du lịch nội địa cũng như quốc tế. Đơn cử như Vietda Travel giảm giá 25% cho các khách lẻ và khách đoàn đi theo tour “Hành trình 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Bà Nà Hiils cũng có chương trình khuyến mãi giảm giá phòng cho du khách đăng ký trước tại khu du lịch Bà Nà – Núi Chúa, với mức giảm từ 100.000 – 300.000 đồng/phòng... Du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách đến Đà Nẵng. Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Viet Da Travel, cho biết lượng khách đăng ký tăng 30% và đang có dấu hiệu tăng mạnh trong những ngày tới khi ngày nghỉ lễ chính thức bắt đầu. Hiện tại đã có hơn 1.500 khách đăng ký tại Viet Da Travel nhưng chủ yếu vẫn là khách Hà Nội, TP.HCM. Viet Da Travel cũng đang triển khai các tour tâm linh như: tập yoga, ngồi thiền, ăn ở trong các chùa để giúp du khách nghĩ dưỡng. Ngoài ra, hãng này cũng đang triển khai tour thăm bệnh xá Đặng Thùy Trầm-Sơn Mỹ-Mỹ Lai (Quảng Ngãi) và tour Vịnh Mốc-Đường Trường Sơn-Đường 9 (Quảng Trị) để giúp người tham quan, tìm hiểu về các chứng tích của chiến tranh. Cũng trong tình trạng chạy nước rút để phục vụ du khách đang đổ dồn về Đà Nẵng, Saigon Tourist đang tổ chức chương trình tặng thẻ khách hàng với khuyến mãi lớn khi đăng ký tham gia tất cả các tour cho du khách. Ngoài việc hướng khách đến các tour tham quan di tích thì năm nay Saigon Tourist cũng hướng đến việc đưa khách vào các tour nghỉ dưỡng tại các resort, bãi biển và núi giúp khách thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc. Theo nhận định hiện đã “cháy vé” các tour đi Bà Nà, Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm. Việc du khách hai đầu là Hà Nội và TP HCM đang đổ về Đà Nẵng khiến thành phố bên bờ Sông Hàn trở nên sôi động hơn trong những ngày này. Hầu hết du khách đến nghỉ lễ 2/9 tại Đà Nẵng năm nay đều có nhận xét đánh giá chung: Ổn định về giá cả, du lịch Đà Nẵng năm nay có nhiều đổi mới, đa dạng nhiều loại hình dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch tâm linh để du khách lựa chọn...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/9/136350.cand