Đà Nẵng khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 (ABG 5)

Vào lúc 20h ngày 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 - 2016 (ABG 5) chính thức khai mạc tại Quảng trường Công viên Biển Đông, để cùng bắt đầu chuỗi ngày thi đấu tranh tài với 14 môn và 22 phân môn thể thao và 42 đoàn thể thao quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai đại hội thể thao tầm cỡ châu Á về các môn thể thao biển. Ngoài ý nghĩa về thể thao, việc tổ chức ABG5 cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của du lịch, kích thích sự phát triển của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Vào lúc 20h ngày 24/9, Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 - 2016 (ABG 5) chính thức khai mạc tại Quảng trường Công viên Biển Đông (Đà Nẵng). Ảnh Vân Trương

Đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Ahmad Fahad AJ ALSABAH, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Đại hội. Ảnh Cao Long

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng có mặt tại Đại hội. Ảnh Cao Long

Về phía địa phương, có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng nhiều lãnh đạo các ban nghành đoàn thể tại thành phố Đà Nẵng.

Đêm khai mạc diễn ra ngay trên Quảng trường công viên biển Đông với thông điệp “Tỏa sáng đại dương, rực sáng tương lai”là sự tỏa sáng của ánh hào quang, hội tụ và lan tỏa từ đại dương như tia sáng mặt trời, lúc dịu êm, lúc rực rỡ để nói sự kiện thể thao sôi động diễn ra ở Châu Á, tạo điểm nhấn đối với một châu Á năng động, phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa trên toàn thế giới, không chỉ riêng trong thể thao mà còn cả về kinh tế - xã hội của châu lục vì sự phát triển trong tương lại. Nhằm truyền tải thông điệp tới bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam xinh đẹp, có ánh nắng chan hòa, biển xanh, cát trắng, con người thân thiện, hiếu khách, luôn đoàn kết và tích cực hội nhập một thế giới hòa bình hướng tới tương lại rực sáng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt cho nước chủ nhà hoan nghênh các đoàn VĐV quốc tế đã về tham dự Đại hội và tham gia thi đấu trên mảnh đất đầy nghĩa tình tại Việt Nam. Thay mặt cho BTC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tuyên bố chính thức khởi động lễ khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 – 2016.

Các Đoàn VĐV tham dự Đại hội ABG5. Ảnh Vân Trương

Mặc dù thời tiết xấu, khi chương trình chỉ mới bắt đầu khoảng 30 phút trời đổ cơn mưa, nhưng vẫn không làm mất đi không khí hoành tráng, trang nghiêm của buổi lễ. Tất cả mọi người vẫn ngồi dưới mưa để dự buổi lễ.

Buổi lễ khai mạc diễn ra dưới cơn mưa rào. Ảnh Cao Long

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, những cơn mưa bất chợt ập đến là một điềm may mắn, là niềm vui cho Đại hội, báo hiệu những sự tốt đẹp an lành sẽ đến với Đại hội, sẽ đến với Đà Nẵng và trên khắp đất nước Việt Nam cũng như cũng như sẽ chia sẻ cùng khách quý, cùng bạn bè quốc tế trên khắp 4 biển 5 châu. Tại đây, ông Thơ cũng đã thay mặt cho chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi lời chào đến toàn thể khách quý cùng lời chúc thành công tới tất cả VĐV tham dự thi đấu tại Đại Hội lần này.

Ngọn lửa thiêng của Đại hội Biển thể thao châu Á lần thứ 5 với chủ đề “Tỏa sáng đại dương – Rực sáng tương lai” đã chính thức được thắp sáng trên bầu trời Bãi biển của TP. Đà Nẵng với sự dẫn lửa của 5 Vận động viên xuất sắc của Việt Nam ở các bộ môn khác nhau như Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Ngọc Tú, Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Huyền Trang. Các VĐV này xuất hiện trên 5 chiếc cano cầm ngọn đuốc từ bãi biển cùng chạy về phía sân khấu để châm ngòi thắp sáng ngọn lửa thiêng của Đại hội.

Ngọn lửa là biểu tượng cho sự thiêng liêng tượng trưng cho sức mạnh, tượng trưng cho tình yêu và còn là thông điệp gửi tới các bạn bè 5 châu, về khát vọng củng cố dân tộc, về sự đoàn kết xây dựng ngôi nhà chung châu Á hòa bình, thịnh vượng.

Các VĐV tiêu biểu của Việt Nam dẫn lửa từ ngoài biển vào thắp lên ngọn lửa thiêng. Ảnh Vân Trương

Ngọn lửa thiêng là biểu tượng tinh thần của Đại hội, Ảnh Vân Trương

ABG5 thu hút khoảng hơn 4.500 VĐV, HLV đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 14 môn thi đấu với 22 nội dung và 172 bộ huy chương, sẽ diễn ra từ ngày 24/9 - 3/10.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam cũng đề ra mục tiêu phấn đấu xếp trong tốp 3 đoàn dẫn đầu Đại hội, đoàn Thể thao Việt Nam có hơn 300 VĐV thi đấu ở hầu hết các nội dung thi đấu chính thức. Đặc biệt, ở những môn có sức thu hút mạnh từ người hâm mộ như: Bóng đá, bóng ném, bóng chuyền, bóng rổ, cầu mây, hay những môn thể thao mang tính đối kháng..., các VĐV chủ nhà đều góp mặt.

Đến thời điểm này, hơn 3000 phòng tại 43 khách sạn chất lượng, sang trọng như Furama, Vinpearl, Grand Mecure… được bố trí cho các quan chức, khách mời và các đoàn vận động viên. Những ngày trước khai mạc, 1.500 tình nguyện viên phân bổ theo các đoàn lên xe ra biển, hướng dẫn đường đi và sẵn sàng giải đáp, giúp đỡ mọi yêu cầu. Các tình nguyện viên này sẽ theo khách suốt quá trình thi đấu và lưu lại Việt Nam.

Các môn thể thao sẽ thi đấu tại Công viên Biển Đông gồm bóng rổ 3x3, bóng đá, kabadi, thể hình, bóng nước, muaythai, võ cổ truyền Việt Nam, vật, sambo, ju - jitsu, kurash, vovinam, pencak silat, bơi marathon, rowing biển. Môn bóng chuyền, bóng ném, cầu mây diễn ra ở bãi biển Mỹ Khê. Môn điền kinh thi đấu ở bãi tắm Sơn Thủy. Môn bóng gỗ và bi sắt thi đấu tại giao điểm đường Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp.

Trong khuôn khổ ABG5, ngoài 22 môn thể thao thi đấu sôi nổi, sẽ có nhiều hoạt động phụ trợ văn hóa đặc sắc, phản ánh nét đẹp con người và vùng miền như Lễ hội hai bờ sông Hàn, triển lãm sách, ảnh đẹp du lịch Đà Nẵng, Vũ hội đường phố, đánh cá, bơi thúng, đan lưới, gánh cá tại khu vực Lăng Cá Ông...

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho rằng: “Đây là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế khi rằng, khi nhắc đến Đà Nẵng sẽ nhớ đến một thành phố giàu bản sắc truyền thống nhưng cũng không kém phần hiện đại, trẻ trung, năng động với mong muốn rằng họ sẽ không chỉ nhớ tới danh lam thắng cảnh nơi đây mà còn nhớ cả những trò chơi trên bãi biển xinh đẹp, những con người Đà Nẵng chân chất, hiếu khách, chân tình”.

Cao Long – Vân Trương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-khai-mac-dai-hoi-the-thao-bai-bien-chau-a-lan-5-abg-5-d25107.html