Đà Nẵng: Khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế 2017 dự kiến đón 104.000 lượt khách!

Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cho hay, sân khấu và khán đài DIFF 2017 đã được khởi công xây dựng, đến ngày 20/4 sẽ hoàn tất. Khán đài chỉ có 21.000 chỗ ngồi nhưng dự kiến đón khoảng 104.000 lượt khách trong 5 đêm thi pháo hoa!

Chiều 27/3, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2017 của lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao (VH-TT) Đà Nẵng cho hay, còn hơn 30 ngày nữa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) sẽ chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức theo phương thức xã hội hóa với sự tham gia của Tập đoàn Sun Group.

Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho DIFF 2017 đang được tiến hành suôn sẻ, thuận lợi (Ảnh: HC)

Điểm mới của DIFF 2017 là không chỉ tổ chức trong 2 đêm như trước mà tổ chức 5 đêm trình diễn pháo hoa kéo dài từ 30/4 – 24/6. Chương trình nghệ thuật và chương trình phụ trợ cũng hết sức phong phú, gồm 24 hoạt động với nhiều loại hình, trải suốt gần 2 tháng diễn ra sự kiện nhằm phục vụ đông đảo người dân và du khách.

“Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được triển khai rất suôn sẻ. Cùng với đội Đà Nẵng của nước chủ nhà Việt Nam, 7 đội tham gia dự thi đến từ các quốc gia Anh, Úc, Áo, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý đã nhận lời và đã có visa. Nhà tư vấn cho sự kiện cũng đã có visa!” – ông Huỳnh Văn Hùng cho hay.

Cũng theo ông Huỳnh Văn Hùng, hiện sân khấu và khán đài phục vụ cho DIFF 2017 đã được khởi công xây dựng, theo kế hoạch đến ngày 20/4 sẽ hoàn tất. Khán đài DIFF 2017 chỉ có 21.000 chỗ ngồi, ít hơn so với các lần tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế trước đây (32.000 chỗ ngồi).

“Tuy sân khấu ít chỗ ngồi hơn nhưng dự kiến số người xem sẽ đông hơn vì DIFF 2017 được tổ chức trong 5 đêm. Dự kiến tổng lượng khán giả đến xem trực tiếp tại chỗ khoảng 104.000 lượt, so với trước đây chỉ 64.000 lượt trong 2 đêm. Hiện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã đề xuất thành phần Ban giám khảo, trong đó có Đại sứ của một số nước cũng nhận lời tham gia!” – ông Huỳnh Văn Hùng nói.

Đặc biệt, ông Huỳnh Văn Hùng cho biết, trong khuôn khổ DIFF 2017, bên cạnh các chương trình nghệ thuật của Việt Nam thì các nước có đội pháo hoa tham gia còn cử các đoàn nghệ thuật đến trình diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa của đất nước mình vào đầu chương trình thi của mỗi đội.

Ngoài ra, hiện vé xem DIFF 2017 đã in xong, giá vé chỉ tăng nhẹ ở khu vực khán đài A với mức giá 1 triệu đồng/vé, còn giá vé ở các khán đài B1, B2, B3, B4, B5 từ 300.000 – 600.000 đồng/vé. Ban tổ chức sẽ bán vé qua mạng, đồng thời mở hàng chục điểm bán vé thuộc hệ thống của Sun Group trên khắp cả nước và tại Trung tâm Xúc tiến du lịch, Nhà hát Trưng Vương...

“Cho đến giờ này, việc chuẩn bị DIFF 2017 đang được tiến hành khẩn trương. Sở VH-TT đang tích cực tham mưu cho lãnh đạo TP cũng như phối hợp chặt chẽ với Sun Group và các cơ quan hữu quan nhằm tổ chức sự kiện quan trọng này một cách tốt nhất. Có thể nói hiện mọi việc đang được tiến hành một cách rất thuận lợi!” – ông Huỳnh Văn Hùng khẳng định.

DIFF 2017 với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” có sự tham gia tranh tài của 8 đội pháo hoa tới từ các quốc gia Anh, Úc, Áo, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ý và Việt Nam. Theo đó vào các ngày 30/04, 20/05, 27/05, 03/06, 24/06, các đội sẽ thi đấu theo 5 chủ đề ngũ hành Hỏa – Thổ - Kim - Thủy - Mộc. Mỗi đêm trình diễn pháo hoa sẽ là một đại tiệc âm thanh ánh sáng với những màn pháo hoa rực sáng sông Hàn cùng sự xuất hiện của những ngôi sao showbiz Việt và những tiết mục nghệ thuật độc đáo.

Bên cạnh 5 đêm pháo hoa, trong suốt hai tháng hè, DIFF 2017 còn mang tới loạt chương trình đồng hành độc đáo diễn ra đan xen liên tục như “Lễ hội đường phố” diễn ra vào thứ sáu hàng tuần tại trung tâm TP với sự xuất hiện của hàng chục xe hoa được trang trí độc đáo thể hiện đậm nét văn hóa riêng biệt của các quốc gia có đội tuyển tham dự cuộc thi pháo hoa. Mỗi xe hoa là một sân khấu mini nơi đoàn diễu hành và các vũ công tài năng sẽ cuốn du khách theo những vũ điệu bất tận. Cùng với đó là “Không gian Ẩm thực Quốc tế” tổ chức từ ngày 20/04 tới hết ngày 30/09/2017 để giới thiệu ẩm thực và âm nhạc theo triết lý Ngũ hành đầy mới lạ.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-khan-dai-le-hoi-phao-hoa-quoc-te-2017-du-kien-don-104000-luot-khach-post224072.info