Đà Nẵng: Lung linh sắc 'Hỏa' đêm khai hội pháo hoa quốc tế

Đến hẹn lại lên, Lễ hội pháo hoa quốc tế đã trở thành một sự kiện nổi bật của thành phố Đà Nẵng mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thống nhất đất nước (30/4), và thực sự trở thành một điểm nhấn chính cho Thành phố về du lịch, khi dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt khách tới Lễ hội pháo hoa năm nay.

Sân khấu chính của đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Tối 30/4, bên bờ sông Hàn diễn ra lễ khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF) với chủ đề Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn. Lễ khai mạc được tổ chức đúng vào dịp 30/4 lịch sử - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước – nên mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài trong 2 tháng, đêm khai mạc DIFF 2017 mang chủ đề "Hỏa" đã thực sự làm nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng kỳ diệu đầy bất ngờ trong lịch sử gần 9 năm cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Một màn trình diễn trong đêm khai mạc. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Lấy cảm hứng “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, chương trình khai mạc đưa thuyết ‘ngũ hành” xen lẫn trong tất cả mọi hoạt động. Dàn nghệ sĩ đã thể hiện thăng hoa các tiết mục đại cảnh ca múa đặc sắc của Việt Nam như ca khúc "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn", "Việt Nam trên đường chúng ta đi", "Hello Vietnam", màn múa "Rực sáng hoa đăng trên sông Hàn"…

Các tiết mục nghệ thuật đỉnh cao được thể hiện trên hệ thống âm thanh ánh sáng và hình ảnh 3D mapping hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu và khéo léo với hoa đăng, lửa đuốc, pháo kỹ xảo…

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Tổng hòa của sân khấu DIFF trên bầu trời, dưới mặt nước, dọc bờ sông đem đến một không gian pháo hoa vô cùng hoành tráng, ấn tượng.

Hơn 20.000 khán giả đã phủ kín toàn bộ 7 khán đài, và hàng vạn người dân Thành phố, khách du lịch cùng dõi theo những màn pháo hoa đặc sắc dọc hai bên bờ sông Hàn.

Phần trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định: “Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch độc đáo mang tầm quốc tế, thương hiệu đặc trưng của Thành phố. Qua bảy lần tổ chức thành công, năm nay Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Tập đoàn Sun Group để nâng tầm sự kiện trở thành một lễ hội. Thành công của Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay sẽ góp phần khẳng định danh hiệu “Điểm đến sự kiện hàng đầu Châu Á” mà Đà Nẵng đã được trao tặng”.

“Khai Hỏa” đầu tiên, đội chủ nhà Đà Nẵng lấy cảm hứng từ minh triết Đông phương về thuyết Ngũ hành để thiết kế bài thi của mình thành 5 phần theo nguyên lý Ngũ hành tương sinh: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, và Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Trải qua bao thăng trầm vẫn mạnh mẽ đứng dậy với niềm tin, tinh thần đoàn kết dân tộc và tình thần hữu nghị với các quốc gia trên thế giới, người Việt Nam tin rằng ngũ hành tương sinh hòa hợp đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho mảnh đất này, mang đến an lành, thịnh vượng, hợp tác và phát triển nhân loại.

Xen lẫn tiếng trống lễ hội đặc trưng của dân tộc, đội chủ nhà Đà Nẵng sử dụng 3.000 quả pháo, đem đến màn pháo hoa rực rỡ với độ “phủ sóng” ở tầm cao và tầm trung.

Phần trình diễn của đội Áo. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Còn đội pháo hoa Fire Event của nước Áo lại đem đến 30 phút “mãn nhãn” với thông điệp “Hãy giữ cho trái đất an bình”. Nhỉnh hơn đội Việt Nam về pháo trên mặt nước, đội Áo sử dụng nhiều gam màu đỏ - tượng trưng cho chủ đề “Hỏa” để “vẽ” lên bầu trời đêm Đà Nẵng ý nghĩa khát vọng hòa bình và tự do trên trái đất như muốn kết nối mọi trái tim đang chứng kiến lễ hội.

Đại diện nước Áo cũng mang tới đêm Hỏa các tiết mục nghệ thuật thổi kèn sừng và múa cờ đặc trưng được trình diễn bởi các nghệ sĩ Áo.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong những sự kiện lớn nhất châu Á với sự tham gia của 8 đội dự thi đại diện của 8 quốc gia nổi tiếng trong lĩnh vực pháo hoa nghệ thuật.

Các đội dự thi sẽ lần lượt trình diễn tác phẩm của mình qua 5 đêm Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Mộc. Đêm trình diễn tiếp theo với chủ đề Thổ sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày thứ bảy (20/5) tới với phần thi biểu diễn của đội Thụy Sĩ và đội Nhật Bản.

Hồng Hạnh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/da-nang-lung-linh-sac-hoa-dem-khai-hoi-phao-hoa-quoc-te/304876.vgp