Đà Nẵng: Nhà đổ sập do cháy lớn

Đám cháy xảy ra vào khoảng 21h20 tối 17/4 tại ngôi nhà số K104/09 Mai Am (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) khiến toàn bộ một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh Út Nam)

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1978, vợ anh Thanh) và 2 con nhỏ là Nguyễn Bá Hữu Ân (11 tuổi), Nguyễn Bá Hoàng Long (5 tuổi) đang ở trong nhà thì phát hiện ngọn lửa bùng phát từ căn gác lửng rồi cháy lan ra toàn bộ căn nhà của mình.

Thấy lửa cháy lớn, chị Thư dẫn 2 con nhỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Hàng trăm người dân sống khu vực gần đó cũng tháo chạy ra đường.

Ngôi nhà bốc cháy và đổ ập, ba mẹ con chị Thư thoát chết trong gang tấc (Ảnh Út Nam)

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC Đà Nẵng đã điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, do ngôi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 23h20 khuya cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế. Nhưng ngôi nhà đã bị đám cháy làm đổ sập hoàn toàn, hầu hết tài sản trong ngôi nhà đều bị thiêu rụi. Hệ thống điện tại khu vực này bị hư hỏng nặng.

Đám cháy ngày 15/4 khiến tài sản trong căn nhà 132 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng bị thiêu rụi (Ảnh Út Nam)

Thời gian gần đây, Đà Nẵng xảy ra hàng loạt vụ cháy trong các khu dân cư gây thiệt hại về tài sản. Trước đó, vào khoảng 9h40 ngày 15/4, một vụ cháy khác đã xảy ra tại số 132 Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) rất may lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ đồ đạc ở tầng 3 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sơ suất của chủ nhà khi dùng quạt suốt đêm mà quên tắt, dẫn đến chập điện.

Thu Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/da-nang-nha-do-sap-do-chay-lon-d57084.html