Đà Nẵng: Phát hiện bé gái sơ sinh trong thùng rác

Một nữ công nhân vệ sinh ở khu du lịch Xuân Thiều (Đà Nẵng) phát hiện một bé gái sơ sinh mới cắt rốn, bị bỏ rơi trong thùng rác ở bãi biển.

Tối 13/12, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), cho biết khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, một nữ công nhân vệ sinh phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Theo đó, chị công nhân tên Diệp khi nghe tiếng trẻ con khóc phát ra từ trong thùng rác, kiểm tra thì phát hiện một cháu bé sơ sinh được bỏ trong một bao đựng gạo, nằm trong thùng rác ở khu vực bãi biển. Ngay lúc đó, nhiều người dân đã cùng hỗ trợ đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu

Tại thời điểm được phát hiện, bé gái đã tím tái và sức khỏe yếu. Cơ quan y tế sau đó đã chăm sóc, cấp cứu cháu bé qua cớn nguy kịch. Bé nặng 2,8 kg và sức khỏe tiến triển tốt.

Đại diện chính quyền sở tại cho hay, hiện đã có người xin nhận bé gái làm con, các thủ tục pháp lý sẽ sớm được hoàn thiện để bé gái bị bỏ rơi được chăm sóc tốt hơn.

N. Lộc

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/da-nang-phat-hien-be-gai-so-sinh-trong-thung-rac-d104827.html