Đà Nẵng: Tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(Cadn.com.vn) - Chiều 16-1, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì hội nghị sơ kết đợt đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm theo Kế hoạch của Bộ CA và Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau một tháng ra quân (16-12-2013 – 15-1-2014), CA các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, TTATGT, trật tự đô thị, nhờ đó tình hình ANTT trên địa bàn TP được giữ vững, ổn định; tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng gây bức xúc cho dư luận.

Kết quả, đã điều tra khám phá 39/59 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,10%), bắt giữ 69 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 750 triệu đồng, trong đó, bắt giữ 5 nhóm đối tượng chuyên cướp, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; phát hiện xử lý 18 vụ, 70 đối tượng cờ bạc; nhiều chuyên án trộm cắp tài sản, cướp tài sản, trộm cắp xe máy... được khám phá thành công. Đáng mừng, công tác đảm bảo TTATGT có nhiều chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2013 và không xảy ra TNGT nghiêm trọng, ý thức người tham gia giao thông được nâng lên. Qua công tác TTKS, phát hiện, lập biên bản 3.513 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 ô-tô, 64 mô-tô, xử phạt hành chính 3.148 trường hợp, tước GPLX 310 trường hợp...

Về công tác trọng tâm trong tháng 2 và những tháng tiếp theo, tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị CA các địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch "mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết" và "đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, đảm bảo ANTT".

Trong đó, chú trọng đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm chuyên hoạt động cưỡng đoạt tài sản, bảo kê, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường; đảm bảo tốt công tác quản lý can phạm nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là những điểm nhà ga, bến xe, các khu vui chơi giải trí, công trình trọng điểm đang thi công xây dựng; tăng cường TTKS xử lý vi phạm, hạn chế ùn tắc giao thông, kéo giảm TNGT, nhất là các điểm "xe dù, bến cóc", tình trạng tranh giành khách. Bên cạnh đó, CA các đơn vị, địa phương phải từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, quản lý Nhà nước về TTATXH, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Sau một tháng ra quân, tình hình ANCT, TTATXH bước đầu đã có sự ổn định, tuy nhiên các đơn vị, địa phương quyết không được chủ quan, lơ là mà phải làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ đầu năm, chủ động "đấu trí", "đấu trí" mạnh với những băng nhóm tội phạm nổi như cướp, cướp giật, trộm cắp, bảo kê, đòi nợ thuê, quyết không để cho tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen có đất sống, manh động hoạt động, góp phần giữ vững tình hình TTATXH. Trước mắt, trọng trách nặng nhất là lực lượng CA các cấp phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, giữ yên bình cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_108886_da-na-ng-tie-p-tu-c-mo-do-t-cao-die-m-ta-n-cong-tr.aspx