Đà Nẵng và Bình Định thông báo tỷ lệ tốt nghiệp THPT

(GD&TĐ) – Hôm nay (17.6), Đà Nẵng và Bình Định đã có kết quả về tỷ lệ tốt nghiệp THPT.

(GD&TĐ) – Hôm nay (17.6), Đà Nẵng và Bình Định đã có kết quả về tỷ lệ tốt nghiệp THPT.

Đà Nẵng: 10 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 100%

Theo tin từ Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng – Sở GD&ĐT Đà Nẵng, toàn thành phố có 10.797/10.847 TS dự thi đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, đạt tỉ lệ 99,53%. Trong đó, có 225 HS xếp loại giỏi, 1.086 em xếp loại khá. Riêng Trường THPT chuyên Chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu về số lượng HS đỗ tốt nghiệp loại giỏi với 135 em. Em Nguyễn Hồng Lê – HS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt thủ khoa với tổng điểm 6 môn là 57,5 điểm.

Đà Nẵng có 10 trường THPT có 100% HS thi đỗ tốt nghiệp, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Trãi, Hòa Vang, Phan Thành Tài, Hermann và trường tư thục Diên Hồng. Trường có tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp thấp nhất là trường THPT tư thục Quang Trung với 95, 43%.

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp ở hệ GDTX là 87,11% với 1.488 thí sinh đỗ trên tổng số 1.708 thí sinh dự thi; trong đó có 2 thí sinh đạt loại giỏi, 17 thí sinh loại khá. Hai thí sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi là em Nguyễn Khánh Linh - Trung tâm GDTX Q.Liên Chiểu, với 51,5 điểm; rm Trần Thị Kim Thoa - Trung tâm GDTX Hải Châu với 49 điểm.

(Ảnh MH: Internet)

Bình Định: 99,6% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT

Theo Sở GD-ĐT Bình Định ngày 17.6 cho biết: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 với 99,6% số học sinh (HS) dự thi đỗ tốt nghiệp. Đối với hệ phổ thông, có 22.159/22.248 HS đỗ tốt nghiệp; trong đó, đỗ loại giỏi có 164 HS (0,74%), loại khá có 3.016 HS (13,61%). Đối với hệ giáo dục thường xuyên, có 449/480 thí sinh đỗ tốt nghiệp (93,54%); trong đó, không có loại giỏi, loại khá có 6 thí sinh (1,33%). Toàn tỉnh có 32 trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, gồm: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, Trưng Vương, Dân tộc nội trú tỉnh, Hùng Vương, An Nhơn 1, Tuy Phước 1, An Nhơn 2, Hòa Bình, Quang Trung, Tây Sơn, Võ Lai, THPT Vĩnh Thạnh, Phù Cát 1, Phù Cát 3, Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Trân, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng, Hoài Ân, Võ Giữ, Số 2 An Lão, THPT Vân Canh, Nguyễn Hồng Đạo, Trần Cao Vân, Nguyễn Thái Học, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Quang. Ở hệ giáo dục thường xuyên, có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% là Trung tâm GDTX-HN các huyện: Hoài Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, An Nhơn và Tuy Phước.

Thủ khoa năm nay là em Nguyễn Thị Mỹ Ly, học sinh Trường THPT Nguyễn Diêu với tổng điểm 56,5 điểm (Ngữ văn 8,5; Hóa 10; Địa lý 9,5; Sử 8,5; Toán 10; tiếng Anh 10)./.

Nguyên Anh - Hiếu Nghĩa

a

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201206/Da-Nang-va-Binh-Dinh-thong-bao-ty-le-tot-nghiep-THPT-1961874/