Đà Nẵng vinh danh trí thức KHCN tiêu biểu

Ngày 24-12, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ vinh danh các nhà hoạt động Khoa học- Công nghệ tiêu biểu giai đoạn 1997-2017. Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Văn Hữu Chiến- Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP Đà Nẵng nhìn nhận, đội ngũ trí thức KHCN của TP đã có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xứng đáng là động lực phát triển của TP.

Lãnh đạo TP vinh danh các nhà hoạt động Khoa học- Công nghệ tiêu biểu.

Theo ông Văn Hữu Chiến, nhiều đóng góp ý kiến tích cực, cung cấp các luận cứ khoa học của đội ngũ trí thức KHCN đã giúp lãnh đạo TP ban hành các chủ trương, chính sách nói chung và lĩnh vực KHCN nói riêng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Cũng theo ông Chiến, trong 20 năm qua, đội ngũ trí thức KHCN của TP đã có nhiều công trình, giải pháp, đề tài nghiên cứu sáng tạo được ứng dụng vào đời sống sản xuất mang lại hiệu quả cao, đạt được nhiều giải thưởng cao quý.

Tiêu biểu như công trình “Lập quy trình công nghệ bảo dưỡng sửa chữa máy biến áp 500KV tại hiện trường” của KS Nguyễn Tiến Dũng, Công ty Truyền tải Điện 2, đoạt giải Nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam, được tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới – WIPO trao tặng Huy chương Vàng. Công trình “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phân cỡ tôm điện tử phục vụ trong công nghiệp chế biến thủy sản” của KS Nguyễn Thành Chương, Giám đốc Cty QCM đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, được Giám đốc Tổ chức SHTT Thế giới WIPO cấp Bằng Chứng nhận. Công trình “Nghiên cứu sản xuất thuốc tân dược Danapha – Natrex 50 (Natreone 50mg) hỗ trợ cai nghiện và chống tái nghiện các chất ma túy” của Ths Phùng Chất, Công ty CP Dược Danapha, đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố, được Bộ Y tế tặng Bằng khen, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động Sáng tạo. Công trình “Vòng bọc hậu môn nhân tạo”, của BS CKI Võ Văn Tường, Bệnh viện Đà Nẵng, đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố, được Cục SHTT Quốc gia cấp Bằng độc quyền sáng chế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động Sáng tạo.

Ngoài ra, còn nhiều trí thức KHCN tiêu biểu của TP được vinh danh là các nhà lãnh đạo, quản lý đã có nhiều công trình cống hiến xuất sắc. Nổi bật như BS.CKII. Trần Thị Hoa Ban- nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, ThS. Bùi Hồng Trung- PGĐ Sở Giao thông, TS. Nông Thị Ngọc Minh- nguyên PCT UBND, ThS. Bùi Văn Tiếng- nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, KS. Trần Dân- Phó Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Đà Nẵng, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng trường CĐCN – Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thế Giới- nguyên PGĐ Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Đoàn Quang Vinh -PGĐ Đại học Đà Nẵng, PGS.TS. Nguyễn Văn Lý – GĐ Học viện Chính trị Khu vực III...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, trong 20 năm qua TP đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tạo nên một diện mạo mới được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ các nhà hoạt động khoa học, công nghệ. Trong thời gian tới, TP cam kết tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức KHCN có điều kiện hoạt động, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của TP. Sự kiện vinh danh 20 nhà hoạt động khoa học, công nghệ tiêu biểu này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, qua đó tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN của TP phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hải Quỳnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_159664_da-na-ng-vinh-danh-tri-thu-c-khcn-tieu-bie-u.aspx