Đã rõ lý do thủ thành Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ

Phút 76 trận Việt Nam - Indonesia, thủ thành Nguyên Mạnh bất ngờ phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ từ vị trọng tài chính của trận đấu.

Phút 76, sau tình huống đá phạt góc của Indonesia, trọng tài Fu Ming đã thổi phạt một cầu thủ đội khách sau lỗi tranh chấp với thủ môn Nguyên Mạnh. Nhưng sau khi hội ý với trợ lý, ông Fu Ming đã bất ngờ rút thẻ đỏ đối với thủ môn Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ở góc nhìn của mình, ông Võ Quang Vinh cho rằng thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã nhận thẻ đỏ do đánh nguội cầu thủ Indonesia hoặc có lời lẽ xúc phạm nặng nề với trọng tài chính Fu Ming.

Trọng tài Fu Ming rút thẻ đỏ trực tiếp với Nguyên Mạnh.

“Theo tôi chỉ có 2 khả năng Nguyên Mạnh bị thẻ đỏ đó là do cậu ấy trả đũa đối phương bằng cách nhổ nước bọt hay đá nguội, đánh nguội cầu thủ Indonesia. Thứ hai là cậu ấy có lời lẽ xúc phạm đến trọng tài chính Fu Ming. Theo luật, cả hai lỗi này đều đáng bị đuổi khỏi sân”, trọng tài Võ Quang Vinh cho biết.

Ông Vinh nghiêng về giả thuyết đầu tiên hơn. Ông phân tích:

“Tôi nghĩ Nguyên Mạnh đã chơi xấu đối phương sau khi bị phạm lỗi. Trọng tài Fu Ming không nhìn thấy nhưng trợ lý số 1 đã quan sát được nên báo lại. Nếu Mạnh có lời lẽ xúc phạm trọng tài chính thì ông đã rút thẻ ngay chứ không phải cần hội ý”.

Quan sát trận đấu, trọng tài đoạt danh hiệu “Còi vàng” năm 2011, 2012 đánh giá Fu Ming đã điều khiển tốt, công bằng chứ không xử ép Việt Nam.

“Tôi thấy trong trận, ông ấy đã rút đến 3 thẻ vàng vì những lỗi câu giờ hay đá xấu của cầu thủ Indonesia. Ông ấy điều hành tốt. Chúng ta chỉ có thể tự trách mình mà thôi”.

Đây là lần thứ 2 tại AFF Cup năm, Việt Nam có cầu thủ nhận thẻ đỏ. Trước đó tại vòng bảng, trung vệ Trương Đình Luật đã bị đuổi ở trận thắng Campuchia 2-1 vì truy cản trái phép tiền đạo Chan Vathanaka.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/da-ro-ly-do-thu-thanh-nguyen-manh-nhan-the-do-728914.html