Đa số người Mỹ không biết vị trí Triều Tiên trên bản đồ

Nhiều người Mỹ được hỏi trong một cuộc khảo sát không thể chỉ ra vị trí chính xác của Triều Tiên trên bản đồ thế giới.

Khi được hỏi liệu chính phủ Mỹ có nên dùng đến biện pháp quân sự hay không nếu Triều Tiên trở thành mối đe dọa hiện hữu với sự an toàn của nước Mỹ, nhiều người dân Mỹ trên Đại lộ Hollywood, Los Angeles, bang California, đều trả lời "có".

Tuy nhiên, phần lớn tỏ ra ấp úng khi được yêu cầu chỉ ra vị trí của Triều Tiên trên bản đồ thế giới. "Tôi không biết. Tôi dốt địa lý lắm", một phụ nữ vừa nói vừa chỉ vào Canada trên tấm bản đồ.

Số khác chỉ biết "Triều Tiên nằm ở châu Á" nhưng sau khi nhìn trân trân vào tấm bản đồ một lúc, vẫn không thể chỉ ra vị trí chính xác của quốc gia mà họ ủng hộ việc sử dụng biện pháp quân sự để trừng phạt này.

Một nghiên cứu gần đây của hãng truyền thông Morning Consult cho thấy chỉ 36% số người Mỹ được hỏi biết chính xác vị trí của Triều Tiên trên bản đồ thế giới, New York Times đưa tin.

Cũng theo nghiên cứu này, những người biết chính xác vị trí của Triều Tiên có xu hướng ủng hộ chính quyền Mỹ sử dụng các biện pháp ngoại giao để đối phó với Triều Tiên, ví dụ như trừng phạt kinh tế hoặc gia tăng sức ép lên Trung Quốc, thay vì áp dụng giải pháp quân sự.

Trong khi đó, những người không chỉ ra được Triều Tiên nằm ở đâu trên bản đồ có xu hướng ủng hộ biện pháp mạnh với quốc gia này.

"Thông tin, hoặc thiếu thông tin, có thể ảnh hưởng đến thái độ của người Mỹ về những chính sách mà họ muốn chính quyền theo đuổi", các nhà khoa học chính trị nêu quan điểm trong một bài bình luận trên Washington Post.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/da-so-nguoi-my-khong-biet-vi-tri-trieu-tien-tren-ban-do-214011/