Đã xác định được chủ nhân chiếc xe bị cháy

(VnMedia) - Như VnMedia đã đưa tin, sáng ngày 25/3 tại xã Hải Bối huyện Đông Anh có một xe ô tô Hyundai 12 chỗ đã bị cháy, hiện trường còn lại chỉ còn là đống sắt vụn.

Tại hiện trường cho thấy, chiếc xe bị cháy hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung sắt, trên xe có rất nhiều chai nước cùng nhiều đồ ăn khô, như đậu phộng đã cháy nhưng vẫn còn hình dáng xót lại … bốn bánh xe bị cháy hoàn toàn, kính trên xe bị vỡ rơi khắp đường, các trang thiết bị bên trong cũng không còn gì. Thành cầu và dải phân cách trên cầu cũng bị ngọn lửa đốt đen sì, bong hết sơn, các thanh sắt bị cong bởi lửa. Xung quanh vụ việc PV đã nhận được rất nhiều ý kiến của người dân về chiếc xe bị cháy. Nhiều người cho biết khoảng 24h ngày 24/3 tại địa điểm cầu Việt Thắng thuộc thôn Cổ Điển xã Hải Bối huyện Đông Anh (Hà Nội) có khoảng 6 đến 7 người đàn ông đứng đó nói nhau rất to. PV đã có buổi làm việc với cán bộ điều tra công an huyên Đông Anh để xác minh về thông tin trên cán bộ điều tra khẳng định là không có việc trả thù cá nhân, vụ cháy là do lái xe tự quệt vào hành lang bên đường, làm chiếc xe bốc cháy. “Khi nhân được tin báo đội điều tra công an huyên đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ. Tại hiện trường không có dấu hiệu của vụ ẩu đả, cũng như mọi hàng vi phá hoại tài sản cá nhân”, một đồng chí công an cho biết. Công an huyên Đông Anh đã xác được người điều khiển chiếc ô tô 12 chỗ bị cháy là Phạm Văn Điền (SN 1962) thường trú tại khu tập thể công ty quản lý đường bộ 1 Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Điều khiển xe ô tô BKS 29X – 4973 đi Nội Bài đến cầu Việt Thắng thôn Cổ Điển xã Hải Bối huyện Đông Anh (Hà Nội), xe láng ra vệ đường và quệt vào hành lang, ngay sau đó xe bốc cháy. Trên xe cùng anh Điền có anh Giang, khi thấy xe bị cháy hai người đã kịp thời ra khỏi xe. Hiện, chiếc xe bị cháy đã được đưa về trụ sở công an huyện Đông Anh. Nhị Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=189166