Đã xác định được nguyên nhân trật bánh 7 toa tàu tại Văn Điển

Nguyên nhân ban đầu vụ trật bánh 7 toa tàu hàng tại Văn Điển xác định được xác định là do chẻ ghi.

Bánh xe bị đứt rời khỏi toa tàu. Ảnh: vtc.vn

Ông Tạ Mạnh Thắng, Trưởng ban An toàn giao thông đường sắt, TCT Đường sắt VN cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ trật bánh tàu hàng nghiêm trọng xảy ra sáng nay (12/12), trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, khu vực đường ngang Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (Hà Nội) được xác định là do chẻ ghi (thiết bị chuyển đường tàu từ đường ray này sang đường ray khác) tại Ga Văn Điển.

Đây là khu vực đường ngang trong ga (giao cắt từ đường Phan Trọng Tuệ ra đường Ngọc Hồi). Khoảng 10h sáng nay, khi đoàn tàu chở hàng H8 với 20 toa xe hàng di chuyển theo hướng Nam - Bắc qua ngã ba này bị trật bánh ra khỏi đường ray 7 toa cuối đoàn tàu, trong đó một toa đứt rời khỏi đoàn tàu, nằm chắn ngang ngã ba. Vụ trật bánh làm ách tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này.

May mắn, vụ tai nạn không gây đổ tàu, không gây thương vong về người. Tuy nhiên, vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng như: làm xê dịch đường ray, hỏng cột tín hiệu, hỏng toa xe… Về hàng hóa, ông Đỗ Văn Hoan, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội – đơn vị quản lý đoàn tàu này cho biết, vụ tai nạn không gây hư hỏng, thiệt hại hàng hóa bên trong toa xe.

Theo ông Thắng, ngành Đường sắt đã huy động các thiết bị, hai xe cẩu và nhân lực các đơn vị để giải phóng nhanh toa xe, giải tỏa ách tắc giao thông tại khu vực; Sửa chữa đường, thiết bị đường sắt… Vì vậy, sau khoảng tiếng rưỡi đã thông đường sắt, trả lại tốc độ tàu qua cũng như thông thoáng đường ngang để các phương tiện qua lại. Hiện ngành Đường sắt vẫn đang tiếp tục phân tích kỹ các nguyên nhân, xác định trách nhiệm liên quan vụ trật bánh.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thanh Thúy

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/da-xac-dinh-duoc-nguyen-nhan-trat-banh-7-toa-tau-tai-van-dien-d180152.html