Đắc Lắc: Lâm tặc bắn chết 2 con voọc, tấn công kiểm lâm

(SGGP).- Chiều 20-10, Vườn quốc gia (VQG) Cư Yang Sin (Đắc Lắc) cho biết, kiểm lâm VQG vừa phát hiện 2 con voọc chà vá chân đen bị bắn chết trong địa phận vườn.

Trước đó, chiều 15-10, tại tiểu khu 1359 thuộc vùng lõi VQG Cư Yang Sin, tổ kiểm lâm tuần tra của VQG đã phát hiện 2 đối tượng mang một súng kíp và chó săn dò đường từ trong rừng ra, 2 đối tượng đi sau (cũng trang bị súng) vác theo 2 con chà vá chân đen đã bị bắn chết. Mặc dù lúc đầu các đối tượng đã vứt lại xác 2 con chà vá và một khẩu súng kíp, nhưng sau đó cả nhóm quay lại dùng súng tấn công lực lượng kiểm lâm VQG. Tổ tuần tra phải giữ tang vật, vừa nương vào những thân cây lớn để tránh đạn của lâm tặc, vừa tìm cách rút lui. Ông Lương Vĩnh Linh, Giám đốc VQG Cư Yang Sin bức xúc: “Pháp luật hiện hành không cho phép lực lượng kiểm lâm được trang bị vũ khí. Trong vụ việc này, tổ tuần tra gồm 5 kiểm lâm viên nhưng chỉ có duy nhất một khẩu súng bắn đạn hơi cay, trong khi lâm tặc lại có 2 súng kíp. Vì vậy chúng tôi không bắt được lâm tặc”. C.HOAN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2009/10/206197/