Đặc nhiệm Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố, tấn công hạt nhân

Trong khi quân đội Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận hàng năm, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ Hàn Quốc đang thực hiện chuỗi diễn tập để đối phó với những tình huống nguy hiểm.

Ngày 21/8, trước những cảnh báo từ Triều Tiên, quân đội Mỹ - Hàn Quốc vẫn tổ chức đợt tập trận Ulchi hàng năm, với mục đích “tự vệ đơn thuần”, theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào 31/8, bao gồm những chương trình giả lập trên máy tính để chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra.

Trong khi đó tại Goyang, phía Bắc thủ đô Seoul, cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng cứu hộ đang thực hiện chuỗi diễn tập để đối mặt với tình huống nguy hiểm. Các tình huống giả lập được đưa ra bao gồm cảnh sát đối mặt với nhóm khủng bố, đội đặc nhiệm SWAT hướng dẫn mọi người và trèo xuống bằng dây từ các tòa nhà.

Binh lính sư đoàn 9, Hàn Quốc tham gia diễn tập. (Ảnh: Rex Feature)

Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc thực hiện cứu hộ trong tình huống nguy hiểm giả lập. (Ảnh: Rex Feature)

Các đặc nhiệm SWAT được vũ trang đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: Reuters)

Cuộc diễn tập chống khủng bố có sự tham gia của lực lượng chức năng và các tình nguyện viên. (Ảnh: Rex Features)

Cảnh sát trong buổi diễn tập ngày 21/8. (Ảnh: Rex Feature)

Một phụ nữ trong trang phục chống vũ khí sinh học. (Ảnh: Reuters)

Buổi diễn tập được tổ chức tại Goyang, gần thủ đô Seoul. (Ảnh: Rex Feature)

Các tình nguyện viên trong vai con tin bị khủng bố bắt giữ. (Ảnh: Rex Feature)

Phương Anh (Nguồn: Mirror)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/anh-dac-nhiem-han-quoc-dien-tap-chong-khung-bo-tan-cong-hat-nhan-d344904.html