Đại án Oceanbank: 'Người đẹp' Hồng Tứ lại khóc nức nở khi tự bào chữa tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tứ là người đầu tiên đứng lên vành móng ngựa để bào chữa cho mình, và lại khóc nức nở xin HĐXX cho hưởng án treo để chăm sóc gia đình.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tứ vừa tự bào chữa cho mình vừa khóc lóc tại tòa. Ảnh Cao Nguyên

Hôm nay, phiên tòa xét xử Đại án Oceanbank tiếp tục phần bào chữa của các luật sư.

Luật sư Trịnh Cẩm Bình bào chữa cho bị cáo Vũ Thị Thùy Dương – cựu giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước được đứng lên nói trước. Bị cáo Dương bị truy tố tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Dương là một trong ba bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Theo luật sư Bình, việc đánh giá của cơ quan công tố đối với bị cáo Dương là chưa công bằng. VKS không phân tách vai trò, vị trí của các bị cáo ở hội sở Oceanbank.

Theo luật sư, các giám đốc ở hội sở chỉ là người làm công ăn lương. Khối kế toán chỉ thực hiện phản ánh nghiệp vụ quản lý kế toán, quy chế tổ chức kế toán và giao dịch trong nước thì chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các công việc liên quan hoạch toán, kế toán phát sinh đối với các khối nghiệp vụ…

Luật sư cũng đề nghị một bản án thấu tình đạt lý với bị cáo Thùy Dương và không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Còn luật sư Trần Văn Hùng – bào chữa cho bị cáo Trần Văn Bình – TGĐ Công ty Trung Dung. Bị cáo Bình là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh và được Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch HĐQT VNCB dựng lên làm giám đốc. Bị cáo bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Bình. Ảnh chụp qua màn hình tivi.

Trong khoản tiền vay 500 tỉ tại Oceanbank, Bình không biết gì, hồ sơ vay khoản tiền này do nhân viên Oceanbank, nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh và nhóm của bà Hứa Thị Phấn làm.

Việc cho vay là ý chí chủ quan của Oceanbank, quyền cho vay hay không là ở Oceanbank. Hồ sơ vụ án không có tài liệu nào nói rằng, Bình đưa tài sản không có thật để làm tài sản đảm bảo, bản thân những người cho vay còn không biết Bình là ai.

Luật sư Hùng cho hay, Bình không bàn bạc, không trao đổi về khoản vay 500 tỉ đồng…. Bình không phải là đồng phạm trong tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, luật sư nêu quan điểm.

Sau khi các luật sư bào chữa cho các bị cáo thì HĐXX cho các bị cáo không thuê luật sư tự đứng lên bào chữa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Tứ là người đầu tiên đứng lên vành móng ngựa tự bào chữa. Không khác những lần trước, khi đứng trước vành móng ngựa, “người đẹp” Hồng Tứ vừa tự bào chữa cho mình vừa khóc nức nở và xin được HĐXX cho hưởng án treo để về chăm sóc cho gia đình.

CAO NGUYÊN - BẢO THẮNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dai-an-oceanbank-nguoi-dep-hong-tu-lai-khoc-nuc-no-khi-tu-bao-chua-tai-toa-565395.ldo