“Đại bàng” trại cai nghiện giết người

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn tại nhà ăn Trung tâm cai nghiện Phú Đức (tỉnh Bình Phước), một học viên đã bị nhiều “đại bàng” đánh chết.

TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm ngày 17-11 đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1985, ngụ quận 9) 9 năm tù, Mai Giang (SN 1978, ngụ quận 10) 8 năm tù, Bạch Huỳnh Cường (SN 1974, ngụ quận 3) và Trần Tấn Phú (SN 1985, ngụ quận 6) cùng mức án 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hải (bìa ngoài) và 3 "đại bàng" tại phiên phúc thẩm

Bốn bị cáo nói trên đều là học viên cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện Phú Đức (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước).

Sáng 12-10-2008, Hải xuống nhà bếp nướng khoai thì học viên Đoàn Anh Tuấn không cho Hải vào bếp nên xảy ra xích mích.

Đến chiều cùng ngày, "đại bàng" Mai Giang biết chuyện cãi cọ nên cho "đàn em" điều động Tuấn lên hỏi chuyện để giảng hòa.

Tuấn từ nhà bếp lận dao Thái Lan cán vàng vào người rồi bước vào phòng để nói chuyện với Giang và Hải.

Trong lúc Giang hỏi chuyện thì bị cáo Phú phát hiện Tuấn lận dao nên vén áo lấy dao đưa cho Giang đồng thời tát vào mặt Tuấn. Cùng lúc Giang và Hải đều đánh, đá Tuấn.

Phát hiện giám thị đi ngang, Tuấn và hơn 20 học viên khác giả vờ ra cửa chào hỏi. Khi giám thị về phòng, Tuấn tiếp tục bị Giang, Hải và Cường “xử”.

Tuấn ôm đầu chạy thì bị nhiều học viên khác chặn lại đánh tiếp đến khi gục ngã. Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi đến bệnh viện.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2011111702253605p0c1019/dai-bang-trai-cai-nghien-giet-nguoi.htm