Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân

Sáng nay (20/7), đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, sau kỳ họp thứ tư HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, đại biểu Nguyễn Phi Thường- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội đại diện tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 và trả lời của TP về kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư vừa qua.

Theo đó tại kỳ họp thứ tư HĐND TP đã xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Kết quả kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2017 ước đạt 7,37%; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 cao nhất từ trước tới nay; chỉ số cải cách hành chính tăng 6 bậc xếp thứ 3/63 tỉnh, TP. Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được tăng cường, an sinh xã hội đảm bảo…

Đặc biệt hoạt động của HĐND TP tiếp tục được đổi mới và hoàn thành hiệu quả các công việc theo kế hoạch đề ra. Phiên chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn, công khai dân chủ và trách nhiệm. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND TP trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP đã thảo luận, thông qua 16 nghị quyết quan trọng trong đó có 2 nghị quyết thường kỳ, 10 nghị quyết chuyên đề và 4 nghị quyết về nhân sự.

Cử tri Nguyễn Đạt Hải nêu kiến nghị

Về kiển nghị của cử tri quận Thanh Xuân nêu trước kỳ họp “đề nghị TP có biện pháp quản lý chặt chẽ, hợp lý các điểm trông giữ xe trên địa bàn, có cơ chế cho phép các cơ quan đơn vị có mặt bằng được trông giữ xe theo giờ có thu phí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và văn minh đô thị”, ông Nguyễn Phi Thường cho biết, hiện TP đã triển khai nhiều biện pháp quản lý các điểm trông giữ xe, đỗ xe trên địa bàn nhằm nâng cao quản lý, giám sát chặt chẽ về việc thực hiện quy định về trông giữ phương tiện. Như thực hiện thí điểm triển khai dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động Iparking; Triển khai các điểm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên các tuyến phố có đủ điều kiện…

Về cơ chế cho phép các cơ quan đơn vị có mặt bằng được trông giữ xe theo giờ có thu phí TP đang xem xét đề xuất Sở Giao thông vận tải về việc giao cho UBND các quận, huyện quản lý việc sử dụng lòng đường, vỉa hè trông giữ phương tiện theo giờ có thu phí.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu kiến nghị về vấn đề quy hoạch, trật tự đô thị, giao thông. Trong đó cử tri Nguyễn Đạt Hải (phường Hạ Đình) nêu kiến nghị cơ quan chức năng cho phép đặt biển báo hiệu ở ngã tư trong các ngõ, tránh tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Đồng thời mong muốn các đồng chí đại biểu HĐND tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc cử tri tại cơ sở, địa bàn dân cư và giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị của cử tri…

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, đại biểu Nguyễn Minh Đức, thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cư trì, đồng thời, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp toàn bộ ý kiến của cử tri để trình lên HĐND Thành phố xem xét giải quyết.

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-bieu-hdnd-tp-tiep-xuc-cu-tri-quan-thanh-xuan-56659.html