Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh qua đời vì bệnh nặng

Ông Ngô Văn Minh (Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam) vừa từ trần tại nhà riêng ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) vào tối 16.12 do mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Minh, 57 tuổi, quê xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, là đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp (khóa 12, 13 và 14). Ông Minh được cử tri biết đến là một vị đại biểu cương trực, thẳng thắn, nhất là qua các kỳ chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội. Mới đây nhất là chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 xung quanh sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh và đặt câu hỏi về trách nhiệm liên quan trong việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh theo đường “tiểu ngạch”...

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh

Trả lời PV Thanh Niên tối qua 17.12, ông Phan Việt Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, cho biết ông Minh bị bệnh trước đó và bắt đầu trở nặng kể từ sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 vừa rồi.

Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, lễ viếng đại biểu Ngô Văn Minh được tổ chức từ 8 giờ 30 ngày 18.12 tại số 5 Nguyễn Duy Hiệu (P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), lễ truy điệu bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 20.12; sau đó an táng tại Nghĩa trang Nỗng Bồ, xã Duy Trung, H.Duy Xuyên.

H.X.Huỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-ngo-van-minh-qua-doi-vi-benh-nang-775154.html