Đại ca của băng cướp tài sản trong đêm sa lưới

- Không có tiền tiêu xài, các đối tượng đã dùng xe gắn máy đi tìm “mồi” tại các con đường vắng nhà vào lúc đêm khuya. Khi nhóm này cướp xong ở TP.HCM, thấy vẫn chưa thỏa mãn, chúng tới địa bàn Bình Dương thì bị truy bắt.

Chiều ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ tên cướp liên tỉnh khá nguy hiểm tên Đinh Văn Hoàng (21 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) bị bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Ngoài ra trong băng nhóm chuyên “ăn hàng” còn đối tượng khác hiện đang bỏ trốn. Thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng đãcầm đầu một băng cướp gồm 8 tên chuyên gây án cướp giật trên địa bàn TP.HCM và Bình Dương. Như đêm 26/1, Hoàng cùng các đối tượng khác đi 4 xe gắn máy chạy cùng chiều ép xe một phụ nữ đi trên đường cho ngã rồi rồi cướp xe tẩu thoát. Chưa thỏa mãn nên vào rạng sáng 27/1, băng cướp tiếp tục đi tìm “con mồi”. Khi tới trước nhà số 507, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, bọn chúng thấy anh Nguyễn Văn K. (18 tuổi, ngụ Hậu Giang, tạm trú quận 12, TP.HCM) đi xe gắn máy, lại khá vắng người đi lại. Chúng cho xe chạy cùng chiều rồi tên ngồi sau đạp vào xe làm anh K. ngã xuống đường. Ngay sau đó nhóm người này cướp xe tẩu thoát. Khi cướp trót lọt hai vụ cướp trên, băng cướp này tiếp tục di chuyển đến địa bàn huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) để ra tay cướp. Nhưng đang gây án thì bị Công an tuần tra bắt giữ. Hiện công an huyện Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp cùng công an TP.HCM truy bắt nhiều đối tượng trong băng cướp nguy hiểm trên. T.Bình

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Dai-ca-cua-bang-cuop-tai-san-trong-dem-sa-luoi-1742843/