​Đại cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Trump

Ngày 19/12, Đại Cử tri đoàn chính thức hóa chiến thắng của ông Donald Trump bất chấp những cuộc biểu tình trên khắp đất nước kêu gọi những cử tri Đảng Cộng hòa quay mặt lại với vị tỷ phú bất động sản.

Ông Trump dễ dàng có hơn 270 phiếu bầu đại cử tri cần thiết để chính thức trở thành người kế nhiệm ông Barack Obama trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Sự quan tâm giành cho cuộc bỏ phiếu của Đại Cử tri đoàn lần này bất ngờ tăng vọt bởi bà Hillary Clinton nhận được 2,6 triệu phiếu bầu phổ thông hơn ông Trump nhưng lại không phải là người chiến thắng.

Những người biểu tình phản đối ông Trump đổ xuống khắp các thành phố tại Mỹ và kêu gọi các đại cử tri ở các tiểu bang bỏ phiếu cho bà Clinton cho dù số phiếu phổ thông trước đó quyết định ra sao. Rất nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa cho biết hòm thư và điện thoại của họ liên tục bị làm phiền bởi những người biểu tình.

Một số cử tri đã thực sự thay đổi quyết định của bang mình đang đại diện nhưng không phải theo cách nhiều người nghĩ tới. Tại Washington, nơi bà Clinton thắng ông Trump với 16 điểm cách biệt, đại cử chi chỉ mang tới cho bà 8/12 phiếu bầu. Số phiếu còn lại được bầu cho ông Colin Powell và ông Faith Spotted Eagle.

Đại cử chi tại Maine và Minnesota cố gắng bỏ phiếu cho ông Bernie Sanders, người thất bại trước bà Clinton trong việc trở thành ứng cử viên Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, luật tại 2 tiểu bang này không cho phép điều đó xảy ra.

Chỉ có 1 đại cử tri Đảng Cộng hòa tuyên bố công khai sẽ không bầu cho ông Trump. Đó là ông Christopher Suprun tới từ bang Texas. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên bởi chỉ một tháng trước, ông Suprun vẫn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho vị tỷ phú này.

Khảo sát của Associated Press với 538 vị đại cử tri cho thấy có rất ít người quan tâm tới việc thay đổi quyết định bầu cử của bang mình. Theo ước tính, bà Clinton chỉ có thể thay đổi tình thế nếu có khoảng 37 vị đại cử tri trở mặt với ông Trump và quay sang bỏ phiếu cho bà.

Quốc hội sẽ xác nhận kết quả bỏ phiếu này vào ngày 6/1/2017 và ông Trump sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2017.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dai-cu-tri-doan-xac-nhan-chien-thang-cua-ong-trump-20161220072557541p145c151.news