Đại diện VFF bác thông tin U22 Việt Nam bán độ tại SEA Games 29

Theo những thông tin được tờ The Nation đăng tải, có 3 trận đấu liên quan đến 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29 bị nghi bán độ.

Mới đây tờ The Nation dẫn lại những thông tin từ các nhà phân tích từ 3 công ty giám sát cá cược tiết lộ với tờ The Straits Times rằng có những hành vi cá cược đáng ngờ được phát hiện ở 3 trận đấu liên quan đến 5 đội tuyển bóng đá nam ở SEA Games 29.

Theo những nhà phân tích thì 3 trận đấu bị nghi ngờ ở môn bóng đá nam SEA Games 29 vừa qua gồm: U22 Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A), U22 Việt Nam và Thái Lan lần lượt thắng Campuchia 4-1 và 3-0 ở bảng B.

U22 Việt Nam sớm dừng bước ngay tại vòng bảng SEA Games 29

Các công ty giám sát cá cược cũng đưa ra cảnh báo về trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 khi một lượng đặt cược chủ yếu vào trận đấu có 4 bàn thắng trở lên. Theo các nhà phân tích, hành vi đặt cược bất thường chỉ ra khả năng một số cầu thủ có thể dàn xếp kết quả trước do xuất hiện những loại hình cược đặt chính xác kết quả khi trận đấu đang diễn ra, trong đó mối hoài nghi tập trung vào U22 Campuchia và U22 Lào.

Trước những cảnh báo của các nhà phân tích, trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay uỷ viên BCH VFF Dương Vũ Lâm đã lên tiếng bảo vệ HLV Hữu Thắng và đội tuyển U22 Việt Nam tại giải đấu vừa qua. Ông Lâm cho rằng: “Theo tôi thì việc U22 Việt Nam thắng đậm Campuchia cũng bình thường, và tỷ số cao trong trận này có khi chỉ là sự trùng hợp. Các trận đấu ở Đông Nam Á giữa đội yếu và đội mạnh hơn thì việc có tỷ số cao không hiếm”.

Trong bài phát biểu của mình với báo chí trong nước, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam vừa giành thắng lợi trước Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 cho rằng việc nghi ngờ cầu thủ bán độ sau một giải đấu không thành công có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý cầu thủ và khiến họ không dám lên tuyển về sau: “Nếu cứ hễ các đội tuyển không thành công rồi nghi ngờ cầu thủ bán độ thì cũng tội cho tâm lý của các cầu thủ, sau này còn ai dám lên tuyển nữa? Chuyện các cầu thủ có này nọ hay không thì chỉ có các cơ quan chức năng mới đủ khả năng để xác định. Và trước khi họ làm công việc của họ thì mọi người đừng áp đặt suy nghĩ không hay cho đội bóng, cho các cầu thủ”.

Trước đó, cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển U22 Việt Nam cũng lên tiếng thừa nhận rất sốc trước những thông tin bị cơ quan chức năng mời lên làm việc sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua: “Tôi cũng bất ngờ khi có thông tin cho rằng tôi bị cơ quan chức năng theo dõi vì nghi bán độ tại SEA Games. Tôi biết mọi người đang thất vọng vì chúng tôi bị loại, họ cũng có quyền có suy nghĩ của riêng mình, nhưng đừng vì thế mà áp đặt suy nghĩ đấy lên toàn đội”.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dai-dien-vff-bac-thong-tin-u22-viet-nam-ban-do-tai-sea-games-29-292-254276.html