Đại gia chấp nhận mất đứt 22 nghìn tỷ để vợ 'giải thoát' cho đến với bồ nhí

Để thuyết phục vợ thuận tình ly hôn, vị đại gia này sẵn sàng chia đôi một nửa số tài sản trị giá hơn 2 tỷ USD.

Harry Macklowe, nhà đầu tư bất động sản tại New York Mỹ sở hữu trong tay khối tài sản 2,2 tỷ USD (gần 50,000 tỷ đồng) vừa đệ đơn ly hôn với người vợ đầu ấp tay gối gần 60 năm qua. Để vợ ký vào đơn ly hôn, ông Harry đưa ra lời đề nghị chia một nửa số tài sản của mình cho vợ.

“Tôi hi vọng bà ấy hạnh phúc. Tôi cũng sẽ hạnh phúc. Tôi mong là mọi thủ tục ly hôn sẽ nhanh chóng hoàn tất”, ông Harry chia sẻ.

Vợ ông, bà Linda Macklowe, 58 tuổi, hiện vẫn chưa đồng ý với lời đề nghị chia tài sản 50-50 của ông Harry để ký đơn thuận tình ly hôn. Có thể bà Linda muốn nhiều hơn thế bởi hai ông bà đã có gần 6 thập kỷ bên nhau.

Vợ chồng ông Harry và bà Linda. Ảnh: Getty

Vợ chồng ông Harry và bà Linda. Ảnh: Getty

Sau khi ly hôn, vị doanh nhân 80 tuổi cho biết ông sẽ tái hôn với bà Patricia Landeau, 62 tuổi, giám đốc một bảo tàng ở Pháp. Bà Linda đã đệ đơn lên tòa đòi ly hôn hồi tháng 7 năm ngoái khi phát hiện chồng mình đưa người tình người Pháp về nhà.

Theo một nguồn tin thì cặp vợ chồng giàu có này sở hữu một khối tài sản chung rất lớn bao gồm bộ sưu tập nghệ thuật trị giá hàng tỷ đô, căn hộ ở Manhattan đứng tên người vợ cùng rất nhiều tài sản giá trị khác.

Được biết, hôn nhân của cặp vợ chồng đại gia đã bắt đầu rạn nứt từ năm 2008, khi ông Harry mắc phải một khoản nợ lớn khiến ông buộc phải bán tòa nhà General Motor và chuyển nhiều tài sản có giá trị sang tên của người vợ để tránh nợ.

Sau khi có được phán quyết ly hôn của tòa án, ông Harry sẽ kết hôn ngay với người tình người Pháp. Ảnh: Instagram

Do đó, việc ông tuyên bố sẽ trả vợ 1 tỷ USD để ly hôn là khó có thể xảy ra vì phần lớn tài sản đều đứng tên bà Linda. Tuy nhiên các luật sư của vị tỷ phú cũng khẳng định rằng tất cả tài sản do bà Linda đứng tên vẫn thuộc tài sản chung của cả hai.

Ngoài ra, vị tỷ phú 79 tuổi này cũng phàn nàn rằng ông là một người hài hước nhưng vợ ông lại chưa bao giờ cười trước những câu truyện của ông.

Chuyện chi cả tỷ USD hay vài tỷ USD để vợ thuận tình ly hôn, rảnh rang đến với bồ không phải hiếm với các tỷ phú trên thế giới. Năm 2016, ông trùm sòng bạc Steve Wynn cũng thỏa thuận chia cho vợ 1,2 tỷ USD để vợ ký vào đơn ly hôn.

Trước đó, năm 1999, tỷ phú người Mỹ gốc Pháp Alec Wildenstein đã mạnh tay chi đến 2,5 tỷ USD để ly hôn với vợ. Chưa đến một năm sau ngày ra tòa ly hôn, vị tỷ phú này đã kết hôn lần hai.

Thái Hà (T/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dai-gia-chap-nhan-mat-dut-22-nghin-ty-de-vo-giai-thoat-cho-den-voi-bo-nhi-21366-4.html