Đại gia mì gói kiếm tỷ USD nhờ người Việt ăn khỏe

Hiện nay, Việt Nam vẫn là thị trường mang lại doanh thu hơn 20.000 tỷ đồng cho những doanh nghiệp như Acecook, Masan hay Asia Foods.

Cùng với số liệu được Hiệp hội mỳ ăn liền thế giới (WINA) công bố gần đây cho thấy người Việt tiêu thụ khoảng 4,8 tỷ gói mỳ trong năm 2015, khảo sát của Euromonitor cũng cho thấy thị trường có quy mô khoảng 24.300 tỷ đồng (tương đương hơn một tỷ USD) một năm, tăng trưởng hơn 10%.

Dù có hơn 50 doanh nghiệp tham gia vào thị trường nêu trên song 70% doanh số hiện nằm trong tay 3 đại gia là Acecook, Masan và Asia Foods. Do đó, cuộc chiến thị phần giữa các doanh nghiệp này cũng hết sức khốc liệt.

Gia nhập thị trường sau nhưng Masan Consumer được xem là "ngôi sao đang lên" khi tăng thị phần nhanh chóng từ số 0 lên 21% năm 2012 và 25% vào năm 2015.

Năm 2007, Masan ra mắt mỳ Omachi với định hướng sản phẩm cao cấp. Cùng với việc mở rộng thị phần, Masan đã cho ra mắt thêm nhãn hàng mỳ Kokomi, Sagami thuộc phân khúc bình dân. Đến nay Masan là ông lớn đứng 2 trong thị trường mỳ ăn liền, chỉ sau Acecook.

Ước doanh thu từ mỳ ăn liền của doanh nghiệp này ở mức trên 5.000 tỷ đồng, năm 2015.

Các hãng mỳ gói thu hàng nghìn tỷ đồng từ thị trường Việt Nam

Trước Masan, Acecook là doanh nghiệp Nhật Bản có đầu tư vào Việt Nam từ năm 1993 và độc chiếm thị phần này nhiều năm liền với hơn 20 nhãn hàng khác nhau, chiếm tới gần 40% thị phần, khác quen thuộc với đời sống người Việt như Hảo Hảo, Hảo 100, Vina Acecook...

Ông Kajiwara Junichi - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, công ty bán ra thị trường khoảng 1,3 tỷ gói mỳ và kỳ vọng cung ứng ra thị trường 2,9 tỷ gói cả năm, mang về doanh thu 9.000 tỷ đồng.

Hiện thị trường Việt Nam đóng góp 50% tổng doanh thu toàn công ty, lợi nhuận thu được cao hơn Nhật Bản do chi phí bán hàng thấp hơn.

Xếp thứ 3 trong "cuộc chiến mỳ gói" tại Việt Nam là ông chủ của nhãn hiệu mỳ Gấu đỏ - Asia Foods với thị phần ổn định ở mức trên dưới 10%.

Trên thực tế, số liệu của các tổ chức và các hãng nghiên cứu thị trường cho thấy dù có sự suy giảm theo xu hướng chung của thế giới song thực tế thị trường mỳ gói tại Việt Nam vẫn được đánh giá cao.

Với 5 tỷ gói năm 2014 và 4,8 tỷ năm 2015 theo WINA, bình quân mỗi người Việt vẫn tiêu thụ trên 50 gói mỳ mỗi năm, xếp thứ 4 trên thế giới

Trong khi đó, một mặt hàng khác cũng ăn nên làm ra nhờ vào sức tiêu thụ của trường Việt Nam. Tuy lợi nhuận quý I giảm, số sản phẩm Heineken bán ra lại tăng vượt dự báo nhờ nhu cầu mạnh tại Việt Nam và Trung Quốc.

3 tháng đầu năm, hãng đạt lợi nhuận ròng 256 triệu euro (301 triệu USD), bằng nửa cùng kỳ năm ngoái (579 triệu euro). Khi đó, lợi nhuận của hãng tăng mạnh nhờ bán công ty đóng chai Mexico - Empaque.

Chủ tịch Heineken châu Á Thái Bình Dương - Frans Eusman cho biết hãng đang đổ tiền vào Việt Nam, thị trường có khả năng sinh lời lớn thứ 2 cho họ.

Heineken nhận định Việt Nam là động cơ tăng trưởng chính của hãng tại châu Á - Thái Bình Dương, trong khi họ ngày càng khó có lợi nhuận từ châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

"Chúng tôi rất tự hào về những gì mình có thể tạo ra. Khi mới vào Việt Nam, chúng tôi chỉ có một nhà máy rất nhỏ. Giờ chúng tôi đã là hãng bia lớn thứ 2", Eusman cho biết trong cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC.

Trước đó, cũng liên quan đến vấn đề này, theo thông báo của Heineken, ngày 10/2 cho hay lợi nhuận ròng của hãng trong năm 2015 đã tăng 25% lên mức 1,89 tỉ euro so với mức 1,52 tỉ euro của năm 2014.

Thông báo trên nói doanh thu và lợi nhuận của hãng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2016 dù “môi trường bên ngoài ngày càng khó khăn”.

Ông Michel de Carvalho, chủ sở hữu thương hiệu bia Heineken cũng từng cho biết, trong năm 2010 người Việt đã uống hơn 200 triệu lít bia nhãn hiệu này, chỉ sau Mỹ, Pháp trong danh sách 170 thị trường trên thế giới mà dòng bia này có mặt. Và dự báo VN sẽ trở thành thị trường tiêu thụ bia Heineken... lớn nhất thế giới!

Trong khi đó, trong số hơn 3 tỉ lít bia đã được tiêu thụ tr ong năm 2013 tại VN, các thương hiệu bia nội chủ yếu giữ được phân khúc giá trung bình trở xuống.

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/dai-gia-mi-goi-kiem-ty-usd-nho-nguoi-viet-an-khoe-3312876/