Đại gia Thái bắt đầu công cuộc thâu tóm thương hiệu BigC của Pháp

Sau khi tập đoàn bán lẻ của Pháp Casino Group có thông báo chuyển nhượng một số tài sản ở châu Á và Mỹ Latinh, người ta thấy nhắc nhiều hơn tới TCC Holding Co. – tập đoàn thuộc về tỷ phú giàu nhất Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi với ý định thâu tóm thương hiệu Big C.

Big C Việt Nam đang là mụ tiêu thâu tóm của đại gia Thái Lan

TCC Holding Co vừa đồng ý mua số cổ phần kiểm soát ở Big C Thái Lan với giá 252,88 baht trên mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 11% so với giá đóng cửa hôm 5/2 của cổ phiếu Casino.

Thương vụ này giúp Casino cắt giảm một nửa số nợ và tiến đến mục tiêu huy động được 4 tỷ euro thông qua bán tài sản trong năm 2016. Giao dịch sẽ được hoàn tất trước ngày 31/3.

Đây được cho là bước đi đầu tiên trong quá trình thâu tóm thương hiệu Big C tại châu Á.

Tháng 12 năm ngoái, sau khi Casino thông báo kế hoạch bán toàn bộ hệ thống BigC tại Việt Nam, Berli Jucker – công ty thành viên của TCC Group thuộc sở hữu của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi cho biết, hệ thống siêu thị Big C tại Việt Nam sẽ là mục tiêu thâu tóm tiếp theo trong kế hoạch bành trướng hoạt động khắp Đông Nam Á.

Trợ lý phó chủ tịch của Berli Jucker cho biết, các thị trường mà tập đoàn này nhắm tới là các quốc gia có mức tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, để bù đắp nhu cầu nội địa ngày càng yếu tại Thái Lan.

Hiện tại, Big C là hệ thống siêu thị lớn thứ 2 tại đất nước chùa vàng, với mức vốn hóa thị trường lên tới 4,49 tỷ USD.

Tập đoàn Berli Jucker là công ty xuất nhập khẩu lớn tại Thái Lan, và là một trong 5 đơn vị thành viên của TTC Holdings. Với hơn 130 năm tồn tại, Berli Jucker đã phát triển từ một công ty chuyên về xay xát lúa, khai thác khoáng sản để trở thành một tập đoàn đa ngành, tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất, đóng gói và phân phối hàng hóa xuất nhập khẩu. Sự thành công của BJC trong hơn 90 năm đã giúp nó trở thành một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan vào năm 1975.

TCC cũng là tập đoàn đã mua lại hệ thống siêu thị Metro Việt Nam từ tay người Đức với giá 655 triệu euro hồi năm ngoái.

Minh Nguyên

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/dai-gia-thai-bat-dau-cong-cuoc-thau-tom-thuong-hieu-bigc-cua-phap.html