Đại gia 'xõa' giữa Vịnh Hạ Long: Quảng Ninh xin đừng 'ăn sống' Vịnh Hạ Long nữa?

Nhân viên công ty du lịch cho biết, mọi vấn đề đã được công ty "quan hệ hết" nên không sợ bữa tiệc đang diễn ra mà đơn vị quản lý đến can thiệp.

Yên tâm phạm luật

Sáng ngày 5/9, lấy danh nghĩa là một đơn vị muốn tổ chức sự kiện ăn uống cho khoảng 20 khách trong hang động giữa Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh, PV liên hệ với một công ty du lịch có văn phòng đại diện ở đảo Tuần Châu, TP. Hạ Long để tìm hiểu, nữ nhân viên tư vấn của công ty khẳng định: "Tại Vịnh Hạ Long có những hang động chứa được tới gần 100 khách. Anh cứ yên tâm, với 20 - 50 khách thì thoải mái".

Theo nữ nhân viên này, công ty du lịch sẽ có dịch vụ đưa đón khách từ A đến Z, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà thực khách đưa ra. "Chúng em chỉ tổ chức ăn uống, tiệc tùng trong hang động còn muốn ngủ qua đêm thì chỉ có thể ở trên du thuyền chứ trong hang động người ta không cho" - nhân viên này cho biết.

Có bữa tiệc trong hang động trên Vịnh Hạ Long lên tới 100 người tham gia (ảnh internet).

Trước lo ngại về việc gần đây có nhiều cơ quan thông tấn phản ánh về tình trạng tổ chức ăn uống, tiệc tùng trong hang động trên Vịnh Hạ Long là vi phạm pháp luật, phải tổ chức "chui" nên dễ xảy ra sự cố khi buổi tiệc đang diễn ra, nữ nhân viên này lập tức trấn an: "Bọn em tổ chức sự kiện này quen rồi, trước khi làm bọn em đều có quan hệ và làm việc với cả chính quyền hết rồi.

Bọn em đã xác nhận tổ chức được cho anh thì chắc chắn bọn em làm được, cái mà anh quan tâm là yêu cầu danh sách ăn uống, âm thanh, ánh sáng như thế nào thôi. Cho tới thời đểm này bọn em vẫn tổ chức được tiệc ăn uống trong hang trên Vịnh Hạ Long nên anh yên tâm".

Thông tin từ một số công ty du lịch khác ở TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh... cũng xác nhận đang tổ chức các sự kiện ăn nhậu tại các hang của Vịnh Hạ Long với quy mô từ 20 - 60 khách. Địa điểm tổ chức là một số hang động như hang Trống, hang Thầy (vịnh Hạ Long), hang Thiên Cảnh Sơn (vịnh Bái Tử Long).

Thông thường, khách sẽ đến nơi bắt đầu ăn từ 19h30 và kết thúc trước 23h, nếu muốn nán lại thì trả thêm phí cho quản lý hang. Giá ngày thường từ 2,5 - 3 triệu đồng/người nếu đi theo tốp từ 10 người trở lên, cuối tuần là 5 triệu. Giá thuê tàu riêng là 39 triệu đồng cho 2 ngày 1 đêm.

Một bữa tiệc trong hang động tại Vịnh Hạ Long dành cho đại gia (ảnh internet).

Lãnh đạo phát ngôn trái ngược

Theo Quyết định 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020, tại tất cả các điểm hang, động nói chung và hang Trống và hồ Động Tiên nói riêng đều không có loại hình dịch vụ ăn uống, tổ chức sự kiện, tiệc mừng trong hang.

Trả lời báo chí, ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long thừa nhận, tình trạng trên đã diễn ra nhiều năm nay tại các hang động đẹp của vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Tuy nhiên, sáng ngày 5/9, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chánh Văn phòng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phủ nhận chuyện các công ty du lịch tổ chức sự kiện ăn uống tại các hang động trên Vịnh Hạ Long sẽ "băm nát" di sản thiên nhiên thế giới.

Trước phát ngôn của ông Huy, bà Hương cho biết: "Không phải... bởi vì là tiệc đêm trước đây UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cho phép vì đây là sản phẩm du lịch độc đáo, được kiểm soát rõ ràng về số lượng. Tới đây, theo phản ánh của các phương tiện truyền thông thì sẽ có những quy định quản lý cho chặt hơn chứ những phản ánh đó cũng chưa hẳn là đúng".

“Đã là di sản thì phải cùng nhau giữ gìn, không thể vì lợi ích của một số ít cá nhân mà bỏ qua những nguy hại. Gần 50 năm gắn bó với Vịnh Hạ Long, tôi thực sự không bằng lòng với những tổ chức, cá nhân tổ chức tiệc trong hang đá. Có rất nhiều cách để phát triển du lịch bền vững, tại sao cứ phải chọn những loại dịch vụ diêm dúa, nhố nhăng chỉ phục vụ cho một tầng lớp được gọi là VIP?”, ông Vũ Văn Hùng, Phó giám đốc HTX làng chài Hạ Long, nói trên tờ Tiền phong.

Đoàn Văn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/tin-tuc/dai-gia-xoa-giua-vinh-ha-long-quang-ninh-xin-dung-an-song-vinh-ha-long-nua-82349/