Đại học Điện lực kỷ niệm 45 năm thành lập

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (17/11), Trường đại học Điện lực đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng ba cho trường Đại học Điện lực - Ảnh Chinhphu.vn

Theo PGS.TS Đàm Xuân Hiệp, Hiệu trưởng Đại học Điện lực cho biết, trong suốt chặng đường 45 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chuyên ngành điện có uy tín trên cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo được trên 21.000 cán bộ trung học chuyên nghiệp với nhiều chuyên ngành như hệ thống điện, nhiệt điện, thủy điện và kinh tế…

Hiện nay, nhà trường có 20.000 sinh viên đang theo học các chương trình dài hạn của trường và hàng chục ngàn lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật mới cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong ngành điện…

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác quốc tế đào tạo đã được triển khai mạnh mẽ với nhiều chương trình hợp tác có uy tín với các trường đại học lớn như Đại học Bách khoa Grenoble (Pháp), Đại học Southampton (Anh), Đại học Palermo (Italy), Đại học Quảng Tây (Trung Quốc)…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc: Nhà trường cần phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo của các doanh nghiệp ngành điện và của xã hội - Ảnh Chinhphu.vn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành quả mà các thế hệ thầy và trò trường Đại học Điện lực đã gặt hái được trong 45 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, với đặc thù của mình, bên cạnh việc phát triển quy mô, nhà trường cần chú trọng đến công tác quản lý, chất lượng đào tạo, bảo đảm mọi kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo tại trường sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ kiến thức, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được đòi hỏi của xã hội trong thời đại mới. Nhà trường cần phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy trong đào tạo của các doanh nghiệp ngành điện và của xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường cần đẩy mạnh việc nghiên cứu một số đề tài như năng lượng mới, năng lượng thay thế để ứng dụng vào từng địa phương và cả nước, phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên khác nhau như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thay thế khác trong tương lai, sử dụng tiết kiệm năng lượng…

Cũng trong buổi lễ sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng ba cho trường Đại học Điện lực.

Lê Sơn

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/dai-hoc-dien-luc-ky-niem-45-nam-thanh-lap/201111/102689.vgp