Vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong: Bảo mẫu khai nhiều lần đánh trẻ

Liên quan vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong nghi do bị bạo hành, Công an quận 7 (TP. HCM) đã bắt giữ người phụ nữ giữ trẻ để phục vụ điều tra.

Ngày 15/11, Công an quận 7 (TP.HCM) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị Viện KSND quận 7 phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Phượng (SN 1991, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về tội cố ý gây thương tích.

Phượng là người nhận trông giữ bé gái T.G.H (17 tháng tuổi) với giá 5 triệu đồng/tháng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phượng khai nhận do bé gái thường quấy khóc, cộng với việc cha nạn nhân gửi tiền không đúng thời gian nên đã nhiều lần đánh đập, hành hạ cháu bé bằng tay và cán chổi.

Đỉnh điểm từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, khi bé H khóc, Phượng đã dùng tay tát mạnh vào mặt và đánh vào vùng đầu của bé nhiều lần, có lần đã dùng bình sữa gõ vào đầu bé H.

Điều đáng nói, hành vi của Phượng được người chồng tên Trần Trọng Hữu chứng kiến nhưng không can ngăn, khai báo. Cách đây khoảng 3 tuần Hữu cũng có đánh 2 cái vào đùi bé H. khi nạn nhân không ăn.

Như trước đó đã đưa tin, Công an quận 7 nhận được trình báo của anh T.H.Đ (37 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP. HCM) về việc con gái anh là bé T.G.H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị và đã tử vong nghi do bị bạo hành.

Theo anh Đ., anh và vợ đã ly hôn, anh nhận nuôi cả hai con, bé lớn 3 tuổi gửi bà nội trông, còn bé G. 17 tháng tuổi.

Từ cuối tháng 9/2022, anh Đ. gửi bé H. cho Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi) chăm sóc tại nhà trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TP. HCM) với giá 5 triệu đồng/tháng. Đến ngày 6/11, con gái anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó tử vong.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vu-be-gai-17-thang-tuoi-tu-vong-bao-mau-khai-nhieu-lan-danh-tre-218478.html